Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ

Sáng 6-11, giờ Mỹ, hàng triệu cử tri Mỹ chính thức bước vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, nhằm bầu lại 435 ghế tại Hạ viện, 35 ghế tại Thượng viện, 36 vị trí thống đốc bang và vùng lãnh thổ, cùng khoảng 6.000 ghế (gần 82% tổng số ghế) tại các cơ quan lập pháp bang trên khắp nước Mỹ.

Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại thành phố New York. Ảnh: AP

* Trước đó, Tổng thống Mỹ D.Trump kết thúc chuyến vận động tranh cử tại các bang, kêu gọi cử tri tích cực đi bầu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Người đứng đầu Nhà trắng nhấn mạnh, báo chí đang coi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là cuộc trưng cầu ý dân về bản thân Tổng thống và chính quyền đương nhiệm. Cựu Tổng thống B.Obama cũng kêu gọi các cử tri tích cực đi bỏ phiếu, nhấn mạnh lá phiếu của từng cử tri sẽ đại diện cho trách nhiệm và quan điểm của họ đối với chính trị trong nước.

* Các điểm bỏ phiếu đầu tiên mở cửa lúc 5 giờ cùng ngày ở bang Vermont, trong khi hầu hết các bang còn lại ở miền Ðông và trên cả nước mở cửa các điểm bầu cử lúc 7 giờ hoặc 8 giờ theo giờ địa phương. Thời gian bỏ phiếu sẽ kéo dài trong 12 đến 13 giờ trong ngày 6-11. Về cuối ngày bầu cử, nhiều trang dự báo và các nhà phân tích nhận định, khả năng đảng Cộng hòa sẽ giữ được quyền kiểm soát Thượng viện, nhưng sẽ để mất quyền kiểm soát Hạ viện vào tay đảng Dân chủ.

* Các lãnh đạo Bộ An ninh nội địa (DHS), Bộ Tư pháp, Cục Ðiều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ ra tuyên bố chung khẳng định không có cơ sở hạ tầng bầu cử nào bị xâm phạm trước cuộc bầu cử. Ðại diện Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã điều động nhân viên tới các bang để giám sát và sử dụng mọi công cụ pháp luật để bảo vệ quyền bầu cử của công dân tại hơn 170 nghìn khu vực bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ.

* Mặc dù ngày 6-11 mới là ngày bầu cử chính thức, song theo Dự án bầu cử tại Ðại học Florida, khoảng 40 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua hình thức gửi thư. Con số này cao hơn rất nhiều so với tổng số 27,5 triệu phiếu bầu sớm tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2014. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm nay có thể lên tới 45%, cao nhất trong 50 năm qua.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38164502-cu-tri-my-bo-phieu-bau-quoc-hoi-giua-nhiem-ky.html