Cử tri muốn các dự án đúng tiến độ

Ngày 22-11, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM chủ trì buổi giao ban của Thường trực HĐND TPHCM với các tổ đại biểu HĐND và Thường trực HĐND 24 quận huyện.

Tại buổi giao ban, đại diện HĐND các quận huyện phản ánh về khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng dẫn đến nhiều dự án triển khai chậm trễ. Bà Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 9, cho biết, TPHCM có chủ trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án nhưng 2 năm nay vẫn còn nhiều vướng mắc. Một số công trình cấp bách nhưng không thể phê duyệt giá đền bù để thực hiện giải phóng mặt bằng, do khu vực đó không có giao dịch đất trồng cây hàng năm để làm cơ sở cho xác định giá đền bù. Tại quận 4, ông Vũ Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND quận cho hay, trên địa bàn quận có 2 dự án của TP “lỗi hẹn”, triển khai ì ạch. Cử tri quận 4 mong muốn, các dự án cần đảm bảo đúng tiến độ và đẩy nhanh tiến độ, không tái diễn tình trạng dự án “treo” khiến cảnh quan môi trường nhếch nhác, đường sá xuống cấp, đi lại khó khăn.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cho rằng, cần thấy được trách nhiệm HĐND từ phường xã, quận huyện trong xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Bởi, Sở TN-MT TPHCM tổng hợp, xem xét, tính toán kế hoạch sử dụng đất các địa phương trên cơ sở đề xuất từ các địa phương. Vì thế, HĐND quận huyện, xã phường cần giám sát, rà soát việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất ở ngay địa phương mình có sát thực tế hay không.

Phát biểu tại buổi giao ban, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, trong năm 2020 HĐND TPHCM sẽ giám sát 2 chuyên đề: việc thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; tiến độ, hiệu quả triển khai các công trình giao thông trọng điểm. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các tổ đại biểu phối hợp HĐND quận huyện chú trọng giám sát liên quan đến 2 chuyên đề trên, chọn “địa bàn nóng” để giám sát. Đồng thời, giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của cử tri. Việc tiếp xúc cử tri cần thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau phù hợp tình hình thực tế và tạo hiệu quả cao nhất.

MẠNH HÒA

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cu-tri-muon-cac-du-an-dung-tien-do-630218.html