Cử tri mong ứng cử viên 'nói được, làm được'

Cử tri nhiều địa phương ở TP HCM mong muốn các ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM luôn gần gũi, lắng nghe để chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của người dân

Sáng 6-5, UBND - Ủy ban MTTQ huyện Bình Chánh, TP HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 25 tại xã Tân Kiên.

Luôn gần gũi và biết lắng nghe

Tổ ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 25 gồm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Tô Thị Bích Châu; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Chánh Nguyễn Thị Kim Dung; Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng Phạm Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP; Bí thư Đảng ủy xã Đa Phước, huyện Bình Chánh Hà Tấn Lộc; Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Lê Thị Kim Thúy.

Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều khẳng định sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Cụ thể, bà Tô Thị Bích Châu khẳng định quan tâm đến chính sách người có công; công tác giảm hộ nghèo tăng hộ khá; giải quyết việc làm… Đồng thời, giám sát việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các chính sách liên quan đến đất đai, luôn là vấn đề nóng đang được cử tri quan tâm nhằm đem lại môi trường sống trong lành và ổn định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho cộng đồng dân cư; kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, xa rời dân… Ứng cử viên Phạm Xuân Điệp cũng khẳng định sẽ quyết liệt giám sát, đóng góp các chính sách về phòng chống tham nhũng; quan tâm đến chính sách người có công, giảm nghèo, việc làm. Ứng cử viên Lê Thị Kim Thúy cho biết sẽ tiếp tục quan tâm đến bức xúc của công nhân, viên chức, người lao động, nhất là lao động nữ. Hai ứng cử viên công tác tại huyện Bình Chánh thì khẳng định sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, thu hồi các dự án không khả thi; tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng, sửa chữa nhà ở; phát triển kinh tế của huyện.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Đánh giá các chương trình hành động của 5 ứng cử viên, cử tri cho rằng đã nêu lên được điều nhiều cử tri mong mỏi. Các cử tri mong muốn các ứng cử viên "nói được, làm được", quyết liệt thực hiện những điều đã hứa trước cử tri khi vận động bầu cử.

Xứng đáng là người đại biểu của dân

Tối cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 3, TP HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TP HCM khóa X, đơn vị bầu cử số 5 tại quận 3. Tổ ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 5 gồm Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức, Bí thư Quận ủy quận 3 Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận Đoàn quận 3 Ngô Thị Hiền, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 Phạm Đăng Khoa, ông Nguyễn Đặng Hiến - Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất Thương mại Tân Quang Minh.

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của 5 ứng cử viên. Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều khẳng định sẽ luôn chủ động, tích cực và thường xuyên liên hệ, gặp gỡ cử tri cũng như ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh, chuyển tải đến các cơ quan chức năng. Các ứng cử viên cũng hứa sẽ luôn xứng đáng là người đại biểu của dân.

Ứng cử viên Dương Anh Đức cho biết sẽ tập trung phát triển hệ thống y tế TP ngày một hiện đại, thực hiện bảo vệ, chăm sóc tốt và nâng cao sức khỏe người dân tại TP HCM; phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao; xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh; tăng cường phát triển các mối quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống nhằm hỗ trợ TP phát triển nhanh và bền vững. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ứng cử viên Dương Anh Đức cho hay sẽ cùng tập thể lãnh đạo Thường trực UBND TP chỉ đạo, điều hành để bảo đảm công tác phòng chống dịch hiệu quả, an toàn cho người dân TP.

Còn ứng cử viên Nguyễn Đặng Hiến cho biết sẽ tích cực tham gia phản biện các chủ trương, chính sách của TP để các chủ trương, chính sách này sát sườn với đời sống người dân và doanh nghiệp; đề xuất những giải pháp để phát triển kinh tế TP, nhất là kinh tế tư nhân. Ba ứng cử viên còn lại công tác tại quận 3 đều đưa ra những cam kết xây dựng, phát triển địa phương.

Gửi gắm nguyện vọng đến các ứng cử viên, cử tri quận 3 mong muốn dù trúng cử hay không thì cũng thực hiện lời hứa của mình. Đó là luôn luôn lắng nghe, gần gũi với cử tri và chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của người dân. Cử tri quận 3 cho rằng trách nhiệm của đại biểu HĐND TP HCM trong nhiệm kỳ tới sẽ nặng nề hơn khi TP HCM thực hiện chính quyền đô thị. Do đó, cử tri đề nghị các ứng cử viên tích cực tham gia chương trình nghị sự để đưa ra các giải pháp, kiến nghị phù hợp, hiệu quả phát triển TP nói chung và quận 3 nói riêng.

Thay mặt các ứng cử viên tiếp thu ý kiến cử tri, ông Phạm Thành Kiên đánh giá các ý kiến của cử tri đều xác đáng, tâm huyết. Ông khẳng định dù trúng cử hay không, các ứng cử viên đều sẽ cố gắng thực hiện những điều mà cử tri đã gửi gắm và giữ lời hứa với cử tri.

Kiến nghị đẩy nhanh dự án lấn biển Cần Giờ

Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ huyện Cần Giờ, TP HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri thị trấn Cần Thạnh, xã Thạnh An, xã Long Hòa với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đơn vị bầu cử số 9.

Các ứng cử viên gồm các ông, bà: Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM; Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM; Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM; Dương Văn Thăng - Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

Tại hội nghị, sau khi các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, đa số cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án lấn biển Cần Giờ, dự án cầu Bình Khánh (hay còn gọi cầu Cần Giờ)...

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ông Trần Lưu Quang ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri. Ông cho biết dự án lấn biển Cần Giờ là dự án lớn và thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây là dự án có tính động lực cho sự phát triển của Cần Giờ, kể cả TP HCM. Đến nay, dự án đã phê duyệt quy hoạch 1/500, hiện nhà đầu tư đang thực hiện và hứa chậm nhất đến tháng 8-2021 sẽ khởi công. Đối với dự án cầu Bình Khánh, ông Trần Lưu Quang cho hay TP HCM vừa giao các sở, ngành tính toán giải pháp khả thi để triển khai với nguyên tắc là nhà nước bỏ vốn một phần, tư nhân một phần.

Tr.Hoàng

Bài và ảnh: PHAN ANH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cu-tri-mong-ung-cu-vien-noi-duoc-lam-duoc-20210506223037965.htm