Cử tri mong Quốc hội quan tâm việc quản lý chung cư, cải tạo chung cư cũ

Chiều 2/5, tổ Đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XIV TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 2 gồm các ĐB: Trần Việt Khoa, Hoàng Văn Cường, Nguyễn Quang Tuấn đã có buổi tiếp xúc với các cử tri quận Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 5.

ĐB Trần Việt Khoa phát biểu tại buổi tiếp xúc

Tại đây, các cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến vai trò của Quốc hội trong việc xây dựng các luật và giám sát việc thực hiện. Trong đó, cử tri Đoàn Xuân Miễn (phường Quỳnh Mai) kiến nghị đoàn ĐB Quốc hội TP cần có ý kiến đề nghị Quốc hội sớm quan tâm công tác cải tạo các chung cư cũ trên địa bàn TP; quản lý các khu chung cư sau khi được xây xong đưa vào sử dụng. Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng có quy định yêu cầu các chủ đầu tư sau khi hoàn thành đưa chung cư vào sử dụng thì bàn giao luôn quỹ bảo trì cho địa phương, để giải quyết nhiều vấn đề tại tòa nhà.

Cử tri phường Lê Đại Hành lại bức xúc vì tai nạn giao thông xảy ra rất nhiều trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua; rất nhiều lực lượng cảnh sát giao thông nhưng Luật Giao thông vẫn không được thực thi nghiêm. Đồng thời, nhiều phương tiện giao thông đi ngược chiều, sai làn đường… không bị kiểm tra, giám sát, xử lý. Với công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), theo cử tri này, hiện đã có Luật PCCC và lực lượng cảnh sát PCCC chuyên nghiệp nhưng “sờ” đến nhiều chung cư thì hệ thống PCCC hầu như không hoạt động. Trong công tác đảm bảo VSATTP, tuyên truyền rất nhiều nhưng khi kiểm tra thì vẫn cho thấy nhiều vi phạm. Vì vậy, cử tri đề nghị đã có Luật ATTP rồi thì những vi phạm đe dọa sức khỏe, tính mạng con người cần được xử phạt nặng. Quốc hội cần quan tâm việc tuyên tryền giáo dục phổ biến pháp luật cũng như giám sát việc thực thi các luật.

Đại diện cử tri phường Bạch Mai cũng đề nghị, với những vụ án nghiêm trọng, tiền thu hồi tài sản từ các bị cáo phải được công khai để dân biết, nên Quốc hội cần giám sát việc này. Ngoài ra, cử tri phản ánh từ đầu năm đến nay, số người chết vì chó dại rất nhiều, dù Chính phủ đã có Nghị định về cấm chó thả dông, nên Quốc hội cần xem liệu Nghị định này còn có hiệu lực hay không.

Cử tri phường Quỳnh Mai phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Lắng nghe các ý kiến cử tri, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung thay mặt lãnh đạo quận đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến cử tri liên quan đến thẩm quyền của quận, trong đó khẳng định: Tại quận có 186 khu tập thể cũ, rất xuống cấp, đến nay UBND quận đều có đánh giá mức độ nguy hiểm với những chung cư có dấu hiệu nghiêm trọng và các chung cư tồn tại nguy cơ cao trong vấn đề an toàn. Tuy nhiên, “Việc cải tạo chung cư cũ liên quan nhiều đến vấn đề ngân sách, chính sách, quy định hiện hành…, UBND TP đã giao quận cùng các nhà đầu tư nghiên cứu các phương án, giải pháp cải tạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát để có phối hợp thực hiện. Đồng thời, UBND quận đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết tới hơn 80.000 hộ dân về PCCC, cứu hộ, tại cả các chung cư và hộ đơn lẻ. Với sự tham gia tích cực của cả chính quyền và người dân, hy vọng các sự cố cháy nổ sẽ được hạn chế tối đa”, ông Trung nhấn mạnh.
Thay mặt tổ ĐB, Tổ trưởng Tổ ĐB Quốc hội Khóa XIV TP Hà Nội tại đơn vị bầu cử số 2 Trần Việt Khoa khẳng định: Tổ sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của cử tri quận Hai Bà Trưng để truyền tải không chỉ tới Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội mà với cả các bộ ngành, cơ quan chức năng để tới đây làm tốt hơn công tác xây dựng Luật cũng như giám sát thực hiện Luật. Trong đó, “Quốc hội sẽ sớm quan tâm vấn đề chung cư tại Hà Nội. Đối với vấn đề chống tham nhũng, sẽ được làm từng bước nhưng đảm bảo quyết liệt, không có vùng cấm”, ông Khoa nêu rõ.

Linh Chi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cu-tri-mong-quoc-hoi-quan-tam-viec-quan-ly-chung-cu-cai-tao-chung-cu-cu-315486.html