Cử tri mong Đà Nẵng lựa chọn hướng đi phù hợp để phát triển bền vững

Chiều 19-7, Tổ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, đơn vị Q.Thanh Khê gồm các ông bà Lê Minh Trung, Lê Thị Mỹ Hạnh, Trần Thắng Lợi, Lê Văn Quang, Trần Tuấn Lợi đã có cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT) Q.Thanh Khê để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 19-7, Tổ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, đơn vị Q.Thanh Khê gồm các ông bà Lê Minh Trung, Lê Thị Mỹ Hạnh, Trần Thắng Lợi, Lê Văn Quang, Trần Tuấn Lợi đã có cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT) Q.Thanh Khê để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cử tri Q.Thanh Khê phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri Q.Thanh Khê phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại cuộc TXCT, sau khi nghe ý kiến phát biểu của CT, theo đề nghị của các đại biểu HĐND TP, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê đã trực tiếp giải trình nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương. Đối với ý kiến của CT Nguyễn Hùng, P.Hòa Khê về việc có hay không và bao giờ triển khai dự án hồ Xuân Hòa A, ông Tĩnh cho biết, quy hoạch đã được TP phê duyệt và đang được triển khai theo đúng lộ trình, bắt đầu từ năm 2020 sẽ triển khai công tác giải tỏa đền bù, kể cả dự án hồ 2ha. Riêng về việc xây dựng đường gom dân sinh dọc theo tuyến đường sắt qua địa bàn P.Thanh Khê Tây, ông Tĩnh cho biết, không chỉ ở Thanh Khê Tây mà cả P.Xuân Hà và Tam Thuận cũng đều phải xây dựng gác chắn qua đường sắt nhằm hạn chế tối đa nguy cơ TNGT đường sắt. “Đây là việc cần làm để đảm bảo tính mạng của người dân sống dọc theo tuyến đường sắt qua địa bàn”- ông Tĩnh khẳng định. CT Thân Thành Phương, Đào Ngọc Quý (P.Thanh Khê Tây) phản ảnh nỗi bức xúc của người dân đang ở trong khu vực giải tỏa để xây dựng dự án thoát nước cống Khe Cạn, Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê cho rằng, từ nay đến quý IV-2019 sẽ thực hiện việc giải tỏa hơn 100 hộ dân nằm trên tuyến cống để thực hiện dự án và rất mong người dân tại đây ủng hộ, nhiệt tình hưởng ứng. Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lê Minh Trung nói thêm “Trong kỳ họp vừa rồi, HĐND TP đã thông qua chủ trương đầu tư 189 tỷ đồng để xây dựng 2 block chung cư 9 tầng gồm 160 căn hộ tại khu vực này để bố trí tái định cư phục vụ giải tỏa Khe Cạn giai đoạn 1”.

Tại cuộc TXCT, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lê Minh Trung cũng đã đăng đàn giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề CT Q.Thanh Khê quan tâm. Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Minh Trung khẳng định “Chủ trương và quan điểm của TP là Đà Nẵng phải phát triển theo hướng bền vững, hướng về cộng đồng, người dân và doanh nghiệp trên cơ sở giải quyết hài hòa các mối quan hệ, lợi ích”. Tuy nhiên, ông Trung cũng thừa nhận, vấn đề trật tự xây dựng, quản lý đô thị vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế; tình trạng xây dựng sai phép, không phép vẫn diễn ra”.

Trả lời ý kiến của CT Nguyễn Quang Nga, P.Tân Chính đối với các dự án ven sông, ven biển, ông Trung thông tin, TP có chủ trương tạm dừng để rà soát. Với các dự án ven sông sẽ điều chỉnh quy hoạch để giảm mật độ xây dựng nhà ở, nhà cao tầng, tăng mật độ cây xanh, lối đi công cộng. Riêng các dự án ven biển, hiện đã hoàn thành mở lối xuống biển 2/5 lối và sẽ tiếp tục thu hồi 5ha của một dự án khác để xây dựng công viên biển Đông. Riêng đối với ý kiến của nhiều cử tri nêu về bãi rác Khánh Sơn và vấn đề ô nhiễm môi trường, ông Lê Minh Trung cho biết, việc xây dựng khu liên hợp xử lý rác thải bằng công nghệ đốt phát điện hiện là giải pháp tốt nhất. Vấn đề là chọn công nghệ nào cho phù hợp mới quan trọng. “Thành phố đang thực hiện các giải pháp để giữ lại sân vận động Chi Lăng nhưng để làm được điều đó cũng cực kỳ nan giải”- ông Trung phát biểu sau khi nghe ý kiến của CT về vấn đề này.

* Tại buổi TXCT của Tổ đại biểu HĐND TP, đơn vị Q.Sơn Trà vào buổi sáng cùng ngày. Nhiều CT cũng đã bày tỏ nhiều ý kiến. CT Lê Thọ Truyền (P. An Hải Đông) kỳ vọng những kết luận mà kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua sớm đi vào cuộc sống và mong HĐND TP giám sát để các nghị quyết, kết luận được triển khai thực hiện. CT Truyền hoan nghênh HĐND, UBND TP vừa qua đã điều chỉnh 2 dự án dọc sông Hàn thuộc Q. Sơn Trà và hoan nghênh HĐND TP chủ trương phát triển thành phố theo hướng bền vững và cần có sự lựa chọn hướng đi phù hợp để đưa Đà Nẵng phát triển KT-XH đúng tầm vị trí lợi thế so với các địa phương khác ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Về Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, CT Truyền cho rằng đó vừa là thuận lợi, vừa là thách thức lớn cho Đà Nẵng, thành phố phải giải các bài toán về KT-XH, dân số, quy hoạch sao cho phù hợp, trước mắt là phải điều chỉnh lại quy hoạch mang tính bền vững, không lạc hậu, không phải sửa đi sửa lại như thời gian qua. CT Truyền kiến nghị Trung ương có các chính sách đặc thù cho Đà Nẵng, trước mắt là cho phép xây dựng chính quyền đô thị, sắp xếp bộ máy tổ chức, cần giảm HĐND cấp phường. CT Truyền cũng lo lắng về chính sách giá đất mới ảnh hưởng đến khoảng 7.800 hộ dân thành phố hiện còn đang nợ tiền đất tái định cư và đề nghị thành phố cần kiến nghị với Trung ương tháo gỡ khó khăn này cho Đà Nẵng người dân có thể trả nợ và yên tâm khi có nhà ở hợp pháp. CT Lê Trọng Phú (P. An Hải Bắc) kiến nghị việc giải tỏa làm đường tại khu An cư 4, An cư 5 P. An Hải Bắc đã được thành phố trả lời là thực hiện trong tháng 6-2019 nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh, đề nghị thành phố trả lời chắc chắn khi nào làm để bà con yên tâm. CT Nguyễn Văn Có (P. Thọ Quang) bức xúc về ô nhiễm môi trường tại khu vực thủy sản Thọ Quang, nhất là trong những ngày nắng nóng rất hôi thối, đề nghị HĐND can thiệp. CT Có cũng cho biết hiện trên địa bàn P. Thọ Quang còn một số nghĩa địa ở lẫn trong khu dân cư, kiến nghị thành phố di dời đến khu vực tập trung để đảm bảo môi trường và cảnh quan.

PHƯƠNG KIẾM-KIM THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_209666_cu-tri-mong-da-nang-lua-chon-huong-di-phu-hop-de-p.aspx