Cử tri lo lắng tình trạng tham nhũng, lãng phí ở nhiều doanh nghiệp nhà nước

Thủ tục hành chính còn rườm rà, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành còn chậm, tình trạng làm ăn thu lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí vẫn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp nhà nước.

Ông Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo sáng 17.10 - Ảnh Hải Ninh

Đó là một trong những kiến nghị của cử tri được Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh trong báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp 6 Quốc hội khai mạc 22.10.

Trình bày dự thảo báo cáo tại phiên họp thứ 28 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17.10, Chủ tịch T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho hay, từ sau kỳ họp thứ 5 tới nay, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 2.976 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ông Mẫn cho hay, cử tri và nhân dân đồng tình cao với việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục tăng cường đối thoại, điều chỉnh chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

“Tuy nhiên, cử tri cho rằng thủ tục hành chính còn rườm rà, việc đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành còn chậm, hạ tầng cơ sở chưa được cải thiện nhiều và công nghiệp phụ trợ còn yếu kém, nhiều chính sách vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, tình trạng làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí vẫn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp nhà nước”, ông Mẫn nêu.

Từ đó, cử tri đề nghị đề nghị Chính phủ, Bộ Công thương tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, nhất là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật, cắt giảm điều kiện kinh doanh một cách thực chất, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục về đầu tư, thuế, hải quan, tạo điều kiện thuận lợi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Nhiều sai phạm, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai chư được giải quyết

Chủ tịch T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, mặc dù ghi nhận những chuyển biến trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường, song cử tri tiếp tục phản ánh việc sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản ở một số địa phương không theo quy hoạch; vẫn còn tình trạng phá rừng, khai thác đá, cát, sỏi trái phép, không phép; việc đền bù, tái định cư khi thu hồi đất chưa công khai, minh bạch; giá bồi thường chưa phù hợp; còn một số sai phạm, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai chưa được giải quyết.

Báo cáo của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay, một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo tương đối cao, cụ thể như sau: Hà Nội (2.072 đơn), thành phố Hồ Chí Minh (1.125 đơn), Đà Nẵng (132 đơn), Bình Định (630 đơn), Đồng Tháp (398 đơn), Khánh Hòa (368 đơn), Hải Phòng (357 đơn), Bắc Ninh (336 đơn), Bà Rịa - Vũng Tàu (328 đơn), Cần Thơ (296 đơn)…

Từ đó, cử tri kiến nghị, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra Chính phủ và chính quyền các địa phương thực hiện tổng rà soát và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường đối thoại, đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, xử lý nghiêm các vi phạm.

Lê Hiệp

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cu-tri-lo-lang-tinh-trang-tham-nhung-lang-phi-o-nhieu-doanh-nghiep-nha-nuoc-1014240.html