Cử tri kiến nghị xử lý 2 công an liên quan vụ giang hồ vây ôtô

Một cử tri nói rằng giang hồ bao vây xe công an suốt 2 giờ nhưng cơ quan chức năng xử lý chậm. Ông kiến nghị xử lý nghiêm 2 công an có liên quan vụ việc.

Ngày 24/6, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng tổ đại biểu Quốc hội số 1 tỉnh Đồng Nai tổ chức tiếp xúc cử tri tại huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi với người dân sau buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: T.N.M.

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi với người dân sau buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: T.N.M.

Tại huyện Long Thành, cử tri Đoàn Văn An nói rằng người dân đang gặp nhiều khó khăn do Đồng Nai ngưng việc tách thửa đất. Theo ông, người có đất muốn sang nhượng hoặc tách một phần cho con, người thân cũng không thể được. Do vậy, nhiều trường hợp đã lách luật khiến tình trạng tách thửa đất trở nên phức tạp.

Cử tri này nói thêm rằng, việc cấm tách thửa được tỉnh ban hành nhưng nhiều dự án tư nhân vẫn bất chấp. Ông đề nghị Chính phủ tổ chức thanh tra để làm rõ sự việc.

Tại huyện Nhơn Trạch, một cử tri đặt vấn đề rằng thời gian qua ở Đồng Nai xảy ra vụ giang hồ chặn xe chở công an ở TP Biên Hòa, gây mất an ninh trật tự.

Ông nói vụ việc kéo dài gần 2 giờ nhưng lực lượng chức năng lại xử lý quá chậm. Cử tri này cũng kiến nghị phải xử lý nghiêm việc 2 công an ăn nhậu trong giờ hành chính rồi xảy ra xô xát với nhóm người ngoài xã hội.

Trong buổi tiếp xúc cử tri, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nói rằng có nhiều vấn đề đã được UBND các huyện cố gắng giải quyết nhưng làm chưa xong thì phát sinh cái mới.

Ông yêu cầu lãnh đạo huyện đối thoại với người dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc. Đối với vấn đề đất đai, ông đề nghị cán bộ giải quyết thấu đáo dựa trên cơ sở pháp lý.

Ngọc An - Ng.Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cu-tri-kien-nghi-xu-ly-2-cong-an-lien-quan-vu-giang-ho-vay-oto-post959812.html