Cử tri kiến nghị về hạ tầng giao thông, chính sách cho người có công

Ngày 23-11, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 5 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) và đại biểu HĐND thành phố thuộc Đơn vị bầu cử số 25 đã tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV và trước kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố khóa XV.

Các đại biểu lắng nghe kiến nghị của cử tri huyện Đan Phượng.

Cử tri huyện Đan Phượng đã kiến nghị Quốc hội, HĐND thành phố một số vấn đề như: Giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên quốc lộ 32; duy tu, sửa chữa đường đê bờ hữu sông Hồng qua địa bàn; trợ cấp hằng tháng cho người cao tuổi; công tác xử lý rác thải trên địa bàn huyện; nâng cấp tỉnh lộ 417.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị về chế độ, chính sách cho người nghỉ hưu trước năm 1993; quan tâm chăm sóc người có công; luân chuyển y, bác sĩ giỏi về các địa phương…

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền...

* Cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 5 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) đã tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV.

Mai Hữu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/984330/cu-tri-kien-nghi-ve-ha-tang-giao-thong-chinh-sach-cho-nguoi-co-cong