Cử tri kiến nghị thành phố xử lý ô nhiễm môi trường các làng nghề

Sáng 19-6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng tổ đại biểu HĐND thành phố, Đơn vị bầu cử số 24, đã tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức, trước kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khóa XV.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hoài Đức kiến nghị một số vấn đề còn bất cập, tồn tại liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm, xử lý ô nhiễm môi trường các làng nghề; bố trí thêm kinh phí cho công tác bảo đảm vệ sinh môi trường ở khu dân cư; chỉ đạo các sở, ngành xem xét, mở thêm một số điểm xe buýt dọc tuyến đê tả Đáy để tạo điều kiện đi lại cho nhân dân trong vùng.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị thành phố xem xét điều chỉnh giá đất nông nghiệp phù hợp với thực tế; quan tâm thêm đến hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn; xem xét những kiến nghị của cử tri địa phương về việc nâng cấp, cải tạo, mở rộng mặt đê tả Đáy, đoạn qua xã Yên Sở...

Cảm ơn các ý kiến phát biểu, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, tổ đại biểu HĐND thành phố sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của thành phố 6 tháng đầu năm 2020, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhưng tổng vốn đầu tư xã hội của Hà Nội 6 tháng ước đạt 152.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư 98 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 249.000 tỷ đồng, trong đó đầu tư nước ngoài đạt 4,3 tỷ USD. Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được bảo đảm, kịp thời triển khai các chính sách đến đúng đối tượng…

Cử tri huyện Thanh Oai phát biểu ý kiến.

* Cũng trong sáng 19-6, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã cùng tổ đại biểu HĐND thành phố, Đơn vị bầu cử số 14, tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thanh Oai cũng đề nghị thành phố mở rộng các bãi rác tập trung, tránh tình trạng đóng cửa bãi rác, gây tồn đọng rác trong môi trường. Thành phố cần có những biện pháp mạnh hơn nữa trong việc bảo vệ môi trường, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến túi ni lông; xây dựng nhà máy xử lý rác thải, xử lý nước thải trước khi đổ vào các sông; xử lý tình trạng ô nhiễm nước sông Nhuệ.

Bên cạnh đó, cử tri huyện Thanh Oai cũng đề nghị thành phố và huyện tiếp tục nâng cấp các công trình thủy lợi nội đồng, đường giao thông liên thôn, liên xã; tiếp tục có chính sách hỗ trợ nông dân về giống, vốn, phân bón; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, xử lý nghiêm hành vi trộm cắp cổ vật tại các đình, chùa; tiếp tục đầu tư kinh phí tu bổ các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng.

* Cùng ngày, các tổ đại biểu HĐND thành phố, Đơn vị bầu cử số 6, 21, 25, 26, 27 đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện: Cầu Giấy, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh.

Tuấn Việt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/970497/cu-tri-kien-nghi-thanh-pho-xu-ly-o-nhiem-moi-truong-cac-lang-nghe