Cử tri kiến nghị sớm xét xử các đối tượng vi phạm pháp luật tại xã Đồng Tâm

Ngày 11-5, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 6 và số 10 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) đã tiếp xúc cử tri các huyện: Mỹ Đức, Sóc Sơn, Ứng Hòa trước kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Mỹ Đức.

Tại huyện Mỹ Đức, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp ngăn chặn, xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình tại xã Đồng Tâm để hoạt động chống phá Nhà nước và làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân; cùng với đó, khẩn trương đưa các đối tượng vi phạm pháp luật ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cử tri huyện Mỹ Đức cũng mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống thủy lợi để phát triển quần thể di tích Hương Sơn - chùa Hương và một số vấn đề về nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Cử tri huyện Sóc Sơn kiến nghị phân định rõ phạm vi trách nhiệm trong việc lập quy hoạch đô thị; sớm xây dựng hành lang thoát lũ đê sông Cầu; đề nghị hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân 3 xã xung quanh bãi rác Nam Sơn...

Tại huyện Ứng Hòa, cử tri đã có nhiều kiến nghị về vấn đề ô nhiễm nguồn nước; đầu tư kinh phí hỗ trợ người dân xây dựng các chuỗi liên kết vùng, liên kết trong sản xuất nông nghiệp…

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội thuộc các đơn vị bầu cử đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng trả lời cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền...

Mai Hữu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/967102/cu-tri-kien-nghi-som-xet-xu-cac-doi-tuong-vi-pham-phap-luat-tai-xa-dong-tam