Cử tri kiến nghị quản lý tốt hơn nữa công tác quy hoạch

Ngày 17-7, các tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 9, 23, 26 đã tiếp xúc cử tri tại các quận, huyện: Long Biên, Sóc Sơn, Quốc Oai để báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố khóa XV. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo tiếp xúc cử tri tại quận Long Biên.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo tiếp thu các kiến nghị của cử tri quận Long Biên.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri quan tâm kiến nghị về việc làm sạch nước Hồ Tây; đề nghị công tác duy tu vườn hoa, cây xanh tại các khu đô thị cần được duy trì thường xuyên; yêu cầu thực hiện tốt công tác quy hoạch để tránh quá tải hạ tầng đô thị tại một số quận nội thành; đề nghị quan tâm đầu tư kiên cố hóa kênh mương nội đồng; bố trí nguồn lực tu bổ các di tích…

Đặc biệt, cử tri quận Long Biên kiến nghị thành phố quản lý tốt hơn nữa công tác quy hoạch để tránh phát triển tràn lan các khu chung cư cao tầng, gây quá tải cho hệ thống hạ tầng cơ sở. Cử tri cũng phản ánh hiện tượng xâm chiếm, hủy hoại các di tích vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Vì vậy, thành phố cần tăng cường tuyên truyền để người dân chung tay bảo tồn, tôn tạo, từ đó vừa tiết kiệm ngân sách, vừa bảo tồn được các giá trị lịch sử.

Kết thúc các buổi tiếp xúc, các tổ đại biểu HĐND thành phố đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Tuấn Việt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/973088/cu-tri-kien-nghi-quan-ly-tot-hon-nua-cong-tac-quy-hoach