Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, thủy lợi

Ngày 25-6, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 7 và số 8 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) đã tiếp xúc cử tri các huyện: Thanh Oai, Quốc Oai, Ba Vì và thị xã Sơn Tây sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai.

Đáng lưu ý tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thanh Oai nêu một số ý kiến về cơ chế, chính sách nâng mức trợ cấp bảo đảm ổn định đời sống cho nạn nhân chất độc da cam; giải quyết bất cập trong phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn huyện; xử lý khó khăn trong việc tích tụ ruộng đất; xem xét và nghiên cứu quyết định tăng giá điện trong giai đoạn này ảnh hưởng đến đời sống nhân dân…

Tại huyện Quốc Oai, cử tri cũng nêu vấn đề như tình trạng ô nhiễm môi trường, cải tạo đường giao thông nông thôn, vấn đề nước sạch, xử lý rác thải khu dân cư, giải quyết các vi phạm về đất đai…

Tại thị xã Sơn Tây, cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội có ý kiến tới cơ quan chức năng về công tác quản lý đất đai, dự án quy hoạch cấp đất giãn dân; vấn đề vệ sinh môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; cơ chế chính sách cho xã viên làng cổ Đường Lâm...

Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì.

Trong khi đó, cử tri huyện Ba Vì kiến nghị hoàn thiện tuyến tỉnh lộ 411C đi qua các xã Phú Sơn và Tòng Bạt; hỗ trợ làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng để bảo đảm sản xuất cho nhân dân sau dồn điền, đổi thửa...

Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã giải đáp ý kiến của cử tri, đồng thời tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị để gửi cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mai Hữu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/971010/cu-tri-kien-nghi-nhieu-van-de-lien-quan-den-quan-ly-dat-dai-thuy-loi