Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội năm 2020, cử tri Thủ đô nêu 183 câu hỏi, ý kiến liên quan đến nhiều vấn đề dân sinh. Trong đó, cử tri mong muốn, HĐND thành phố sẽ xem xét, sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính sách về đấu giá quyền sử dụng đất, nâng mức phụ cấp cho cán bộ cơ sở; khắc phục những hạn chế trong phát triển sản xuất nông nghiệp…

Cử tri quận Hà Đông kiến nghị các vấn đề quan tâm tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV. Ảnh: Vũ Thủy

Cần điều chỉnh chính sách về đất đai

Cũng như các kỳ họp trước, ở kỳ họp thứ mười tám, cử tri các địa phương đều rất quan tâm đến việc thực hiện các chính sách về đất đai và phụ cấp cho cán bộ ở thôn, tổ dân phố.

Cử tri Ngô Thị Huyền (xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai) đề nghị, thành phố rà soát, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 04/ 2017/QĐ-UBND ngày 24-2-2017 của UBND thành phố “Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội” cho sát thực tế. Vì tại huyện Thanh Oai, quỹ đất công ích do UBND xã quản lý hầu hết là ruộng ở nơi xa, ruộng trũng, đất xấu mà phải lập hồ sơ đấu giá để đưa vào sử dụng trong 5 năm là không khả thi. Nếu UBND xã bỏ kinh phí từ ngân sách để lập hồ sơ đấu giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất thì sẽ không thu được hoặc thu không đủ chi.

Cử tri Trần Hữu Văn (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn) đề nghị, thành phố có cơ chế, chính sách đặc thù về giá bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất nông nghiệp thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương. Bởi hiện nay, việc đền bù vẫn áp dụng khung giá từ nhiều năm trước nên người dân thiệt thòi, vì thế công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án gặp trở ngại.

Ngoài ra, cử tri huyện Phú Xuyên, Đan Phượng, Phúc Thọ đề nghị thành phố hướng dẫn và chỉ đạo việc xin cấp chỉ giới đường đỏ, chỉ giới quy hoạch để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì hiện nay, các hộ gia đình, cá nhân có đất ven các trục quốc lộ, tỉnh lộ đã có quy hoạch mở rộng nhưng nhiều năm nay chưa thực hiện xin cấp chỉ giới do thủ tục phức tạp, tốn kém.

Bên cạnh đó, cử tri các quận, huyện: Long Biên, Hà Đông, Chương Mỹ, Thạch Thất, Hoài Đức… kiến nghị thành phố tăng phụ cấp cho lực lượng công an viên cấp xã; nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố để họ yên tâm công tác.

Quan tâm đến chính sách phát triển nông nghiệp, đầu tư công

Bên cạnh lĩnh vực quản lý đất đai thì vấn đề phát triển nông nghiệp, môi trường, đầu tư công… cũng được cử tri Thủ đô quan tâm.

Cử tri Nguyễn Văn Thắng (xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) đề nghị thành phố điều chỉnh tăng mức hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6-7-2012 của UBND thành phố Hà Nội về “Ban hành quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016” để các địa phương được tiếp tục dồn đổi ruộng nhằm đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Cử tri Đỗ Văn Lộc (thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ) cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 5-12-2018 của HĐND thành phố Hà Nội “Về một số chính sách phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội” có bất cập. Trong đó, quy định các mô hình được hỗ trợ kinh phí mua giống, vật tư đòi hỏi các chủ thể tham gia phải đối ứng 50% kinh phí, dẫn tới việc lựa chọn hộ có đủ năng lực thực hiện còn ít. Vì thế, cử tri đề nghị, thành phố xem xét điều chỉnh để thu hút nhiều hơn số người được hưởng lợi.

Liên quan đến phát triển nông nghiệp, cử tri huyện Ứng Hòa cũng phản ánh, thời gian hỗ trợ vay vốn sản xuất của Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã rút xuống 2 năm (trước kia là 3 năm), đề nghị thành phố điều chỉnh thời gian vay như trước đây, tạo điều kiện cho nông dân yên tâm canh tác, sản xuất. Cử tri huyện Phú Xuyên đề nghị, thành phố tiếp tục triển khai chủ trương dẫn nguồn nước sông Hồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp được tốt hơn.

Cử tri các quận: Thanh Xuân, Hà Đông, Đống Đa, Hai Bà Trưng… lại kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có vốn đầu tư công. “Thành phố cần tập trung đầu tư dứt điểm đường Vành đai 2,5 đoạn Khu đô thị Định Công - Đầm Hồng để giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận Hoàng Mai, Thanh Xuân”, cử tri Võ Giang (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) đề nghị.

Những kiến nghị, mong muốn của cử tri là hoàn toàn chính đáng. Tại kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, các vấn đề này sẽ được xem xét, tìm kiếm giải pháp giải quyết hiệu quả, từ đó nhân lên niềm tin của nhân dân đối với cơ quan dân cử.

Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/985439/cu-tri-kien-nghi-nhieu-van-de-dan-sinh