Cử tri kiến nghị giám sát chặt chẽ hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt

Ngày 24-7, các tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 11, 27, 28 đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Thạch Thất, Phúc Thọ, để báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố khóa XV. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng dự hội nghị tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm.

Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm.

Tại các hội nghị, bên cạnh việc đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố khóa XV, cử tri các địa phương cũng phản ánh, kiến nghị một số vấn đề còn tồn tại ở cơ sở.

Cử tri quận Bắc Từ Liêm kiến nghị thành phố chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ tình trạng xe quá khổ, quá tải, gây mất an toàn giao thông, khiến nhiều đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng; dự án đường Nam Thăng Long đi Vành đai 4 thi công chậm tiến độ, khi có mưa gây ngập úng rau màu của người dân.

Ngoài ra, cử tri quận Bắc Từ Liêm cũng kiến nghị thành phố sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở tại các chung cư, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, để địa phương thuận tiện trong việc quản lý; đồng thời đề nghị tăng cường quản lý các khu chung cư…

Cử tri hai huyện Phúc Thọ và Thạch Thất kiến nghị thành phố quan tâm nâng cấp một số tuyến đường liên huyện; giám sát chặt chẽ hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt và quan tâm đầu tư khu xử lý rác thải, tránh tình trạng tồn ứ rác như thời gian vừa qua...

Tại các hội nghị, đại diện các tổ đại biểu HĐND thành phố đã tiếp thu toàn bộ các kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời, giải quyết kịp thời...

Việt Tuấn - Nguyên Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/973683/cu-tri-kien-nghi-giam-sat-chat-che-hoat-dong-thu-gom-rac-thai-sinh-hoat