Cử tri kiến nghị giải quyết dứt điểm đền bù giải phóng mặt bằng KCN Hoàng Mai 1

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị thị xã Hoàng Mai cần làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và chủ đầu tư mới của Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 giải quyết khó khăn, vướng mắc về đường giao thông, kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, cơ sở hạ tầng cho người dân.

Sáng 3/12, tại xã Quỳnh Lộc, các đại biểu Quốc hội gồm các ông: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu IV và bà Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc có cuộc tiếp xúc cử tri thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Lê

Sáng 3/12, tại xã Quỳnh Lộc, các đại biểu Quốc hội gồm các ông: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu IV và bà Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc có cuộc tiếp xúc cử tri thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Lê

"Treo" đền bù khu công nghiệp 10 năm

Sau khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, cử tri thị xã Hoàng Mai bày tỏ phấn khởi trước những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Nghệ An trong năm qua.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị tiếp xúc có 11 ý kiến cử tri phản ánh với đại biểu Quốc hội nhiều nội dung liên quan đến chế độ chính sách, đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội.

Phản ánh với đại biểu Quốc hội, ông Lê Duy Trung - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc cho biết: Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 chậm đầu tư cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của nhân dân địa phương.

Ông Trung dẫn chứng, tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm nhưng chưa được đầu tư nâng cấp. Hàng năm xã Quỳnh Lộc đều phải trích ngân sách để duy tu.

Cử tri Lê Duy Trung - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc kiến nghị với đại biểu Quốc hội tuyến đường từ Quốc lộ 1A xuống khu công nghiệp Hoàng Mai xuống cấp nhiều năm nay. Ảnh: Thanh Lê

“Quỳnh Lộc là xã nghèo của thị xã Hoàng Mai đang phấn đấu đến năm 2020 phấn đấu về đích xã nông thôn mới, tuy nhiên các hộ dân trong khu công nghiệp chưa được giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn trong xây dựng cơ sở hạ tầng”- ông Trung nói.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đậu Xuân Hồng, xóm 10, xã Quỳnh Lộc kiến nghị, dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 triển khai khoảng 10 năm nay, nhân dân không được hỗ trợ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, cử tri thị xã Hoàng Mai phản ánh các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, nghiên cứu điều chỉnh giải phân cách ở Quốc lộ 1A để tạo thuận lợi đi lại cho người dân; sửa chữa, nâng cập đập Khe Cầu; xử lý xe quá tải tránh trạm đăng kiểm, vấn đề nước sạch…

Quang cảnh thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu

Giải quyết thấu đáo kiến nghị của cử tri

Làm rõ các ý kiến của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị thị xã Hoàng Mai cần trả lời thấu đáo, rõ ràng, cụ thể các kiến nghị của người dân. Việc nào làm được, việc nào không làm được để cử tri nắm rõ, không để tình trạng vấn đề được cử tri kiến nghị đi, kiến nghị lại nhiều lần.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trả lời làm rõ các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Về đập Khe Cầu, cử tri phản ánh nhiều lần nhưng quy trình phải xử lý phải theo quy định của pháp luật, hiện nay Thanh tra đã có kết luận, nếu cử tri không đồng tình có thể kiến nghị để cơ quan có chức năng tiếp tục trả lời.

Liên quan đến đường từ Quốc lộ 1A xuống khu công nghiệp xuống cấp, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, hiện thủ tục mua lại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 chuyển giao cho Công ty Hoàng Thịnh Đạt đang chờ phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Thị xã Hoàng Mai cần làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và chủ đầu tư mới của khu công nghiệp giải quyết khó khăn, vướng mắc về đường giao thông, kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, cơ sở hạ tầng cho người dân.

Một số ý kiến kiến nghị khác của cử tri thị xã Hoàng Mai được Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo thị xã Hoàng Mai trả lời, làm rõ. Đồng thời, những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp đề xuất các cấp, ngành xem xét, giải quyết.

Thanh Lê

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cu-tri-kien-nghi-giai-quyet-dut-diem-den-bu-giai-phong-mat-bang-kcn-hoang-mai-1-258355.html