Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, môi trường

Ngày 12-5, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 2, số 4, số 6 và số 9 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) tiếp xúc cử tri các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Thanh Trì, Phú Xuyên, Đông Anh trước kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

Hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng.

Tại các hội nghị, cử tri các quận kiến nghị nhiều nội dung liên quan việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thiện các dự án giao thông, hạ tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại quận Hai Bà Trưng, cử tri đề nghị có giải pháp quyết liệt để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng hệ thống đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông; đồng thời, bố trí quỹ đất dành cho giao thông, tăng cường phương tiện giao thông công cộng… Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu ý kiến về một số vấn đề như công tác giải ngân vốn đầu tư công; đầu tư xây dựng nhà văn hóa các tổ dân phố; tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp…

Cử tri các huyện: Thanh Trì, Phú Xuyên, Đông Anh kiến nghị các vấn đề về vệ sinh môi trường trên địa bàn. Đơn cử, cử tri huyện Thanh Trì nêu thực trạng rác thải chưa được thu gom tại xã Tả Thanh Oai; kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá…

Cử tri các huyện cũng kiến nghị về một số nội dung như đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng giao thông nông thôn; vấn đề quy hoạch, quản lý đất đai...

Các đại biểu Quốc hội thuộc các đơn vị bầu cử đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng trả lời cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Mai Hữu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/967167/cu-tri-kien-nghi-day-nhanh-tien-do-cac-du-an-giao-thong-moi-truong