Cử tri kiến nghị đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tăng cường giám sát

Ngày 15-7, các tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, 8, 14, 18, 19, 22, 29 đã tiếp xúc cử tri tại các quận, huyện, thị xã: Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Oai, Thường Tín, Mê Linh, Sơn Tây, Thanh Trì. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Oai.

Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Oai.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đều bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã rất dân chủ, trách nhiệm, xem xét thông qua 12 báo cáo, 13 nghị quyết; trong đó có nhiều nghị quyết chuyên đề tác động lớn đến đời sống dân sinh.

Bên cạnh việc ghi nhận kết quả của kỳ họp, cử tri các quận, huyện, thị xã cũng kiến nghị với HĐND thành phố tiếp tục làm tốt vai trò giám sát các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực trật tự xây dựng, đô thị; công tác giải phóng mặt bằng; xử lý ô nhiễm môi trường…

Đồng thời, cử tri đề nghị thành phố quan tâm bố trí quỹ đất xây dựng nhà văn hóa khu dân cư; nghiên cứu, xây dựng cầu vượt đi bộ ở một số địa bàn đông dân cư; tiếp tục có chủ trương đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi nội đồng cho nhân dân phục vụ sản xuất nông nghiệp…

Cử tri quận Hoàng Mai đề nghị thành phố Hà Nội và quận bố trí quỹ đất để xây nhà văn hóa khu dân cư, nhất là sau thời điểm thực hiện việc sáp nhập tổ dân phố, cần những nhà văn hóa đủ điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ hội họp của người dân; quan tâm tháo gỡ các cơ chế, chính sách trong giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân có đất nằm trong dự án. Đặc biệt, do áp lực dân số tăng nhanh, nên một số tuyến đường, ngõ phố của quận Hoàng Mai quá tải về hạ tầng giao thông, vì thế, thành phố quan tâm đầu tư mở rộng nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Cử tri quận Tây Hồ phản ánh tình trạng ùn tắc và mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Võ Chí Công đoạn từ đường Nguyễn Hoàng Tôn đến Khu đô thị Ciputra; đồng thời kiến nghị thành phố nghiên cứu, đầu tư xây dựng cầu vượt đi bộ ở đoạn đường gần khu vực tòa nhà tái định cư CT14A1, CT14A2…

Cử tri huyện Thanh Trì kiến nghị HĐND thành phố xem xét quy định về mức hưởng trợ cấp cán bộ thôn và tổ dân phố, do hiện nay vẫn còn những bất cập. Cùng với đó, xem xét về chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội Cựu chiến binh, vì mức phụ cấp hiện tại quy định “cào bằng”, dẫn đến thiệt thòi cho các tổ chức Hội có số hội viên đông.

Cử tri huyện Thanh Oai kiến nghị huyện Thanh Oai có ý kiến về việc cấp bù thủy lợi phí vụ xuân năm 2020; thành phố tiếp tục có chủ trương đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi nội đồng cho nhân dân phục vụ sản xuất nông nghiệp; cử tri huyện Thanh Oai cũng đề nghị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các làng nghề; xử lý hoặc chuyển bãi rác trung chuyển ở xã Thanh Cao đi nơi khác, bởi bãi rác này gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, giao thông và sức khỏe người dân.

Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/972852/cu-tri-kien-nghi-dai-bieu-hdnd-thanh-pho-ha-noi-tang-cuong-giam-sat