Cử tri kiến nghị có chính sách phát triển du lịch

Ngày 25-12, tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 4 và 29 đã tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng và thị xã Sơn Tây, sau kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố khóa XV.

Tại hội nghị, cử tri quận Hai Bà Trưng đề nghị thành phố giải quyết dứt điểm về cơ chế, chính sách đối với các hộ dân bị ảnh hưởng tại các khu xử lý rác thải, đồng thời, có giải pháp thu gom, xử lý rác bảo đảm hiệu quả, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Ngoài ra, cử tri quận Hai Bà Trưng cũng đề nghị sớm có các cơ chế, chính sách đối với việc sử dụng và cải tạo các khu chung cư cũ…

Cử tri thị xã Sơn Tây phát biểu ý kiến.

Cử tri thị xã Sơn Tây đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường vành đai từ cảng Sơn Tây đi huyện Phúc Thọ để giảm ùn tắc giao thông. Thành phố cũng sớm hạ ngầm đường dây điện trên tuyến phố Lê Lợi, đoạn từ vườn hoa trung tâm thị xã đến cảng Sơn Tây nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, cử tri thị xã Sơn Tây cũng đề nghị thành phố quan tâm, có chính sách phát triển du lịch, giúp người dân hưởng lợi từ du lịch tại làng cổ Đường Lâm; chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành cổ Sơn Tây…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng và thị xã Sơn Tây đã tiếp thu, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri và khẳng định, các kiến nghị sẽ được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Vũ Thủy - Đình Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/987034/cu-tri-kien-nghi-co-chinh-sach-phat-trien-du-lich