Cử tri huyện Thạch Thất đề nghị tăng mức hỗ trợ thực hiện hỏa táng

Ngày 25-11, tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 27 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thạch Thất trước kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố khóa XV.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sau khi đại biểu HĐND thành phố Hà Nội thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố; nêu báo cáo tóm tắt của UBND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện, nhiều cử tri huyện Thạch Thất đã phát biểu ý kiến, kiến nghị những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh.

Trong đó, cử tri huyện Thạch Thất đề nghị HĐND thành phố tăng cường hoạt động giám sát công tác quản lý đất đai, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nội bộ đất nông nghiệp. Cử tri cũng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có giải pháp chống ô nhiễm môi trường nguồn nước ngầm; bố trí nguồn lực đầu tư, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa đã xuống cấp.

Cử tri phát biểu ý kiến.

Đáng chú ý, cử tri huyện Thạch Thất đề nghị thành phố xem xét, tăng mức hỗ trợ hỏa táng người quá cố để động viên, khuyến khích người dân thực hiện việc tang văn minh; nâng mức hỗ trợ kinh phí dồn điền đổi thửa, đào đắp giao thông thủy lợi nội đồng và đầu tư đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp…

Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 27 đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến cử tri huyện Thạch Thất để tổng hợp, kiến nghị với HĐND thành phố xem xét, giải quyết tại kỳ họp tới.

Tuấn Việt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/984495/cu-tri-huyen-thach-that-de-nghi-tang-muc-ho-tro-thuc-hien-hoa-tang