Cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị xây dựng thêm nhà văn hóa, khu vui chơi

Ngày 21-11, tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 20 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Gia Lâm, trước kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố khóa XV.

Các đại biểu tham gia buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri huyện Gia Lâm đều thống nhất cao nội dung, chương trình kỳ họp và kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2020.

Bên cạnh đó, các cử tri của huyện Gia Lâm cũng phản ánh một số vấn đề còn bất cập trong quản lý nhà nước về hạ tầng giao thông, chính sách về thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sạch, vệ sinh môi trường…

Cử tri kiến nghị, thời gian tới, thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo, có giải pháp tháo gỡ khó khăn về xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông liên thôn, xã, hệ thống chiếu sáng, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; công tác thu gom rác thải sinh hoạt tại khu dân cư. Cử tri huyện Gia Lâm mong muốn, thành phố xây dựng thêm các nhà văn hóa, khu vui chơi phục vụ nhân dân, bởi hiện tại, một số khu dân cư thiếu nhà văn hóa.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, đồng chí Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đã trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng chí cho biết, thời gian tới, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ được đầu tư để có nhà văn hóa, trung tâm văn hóa phục vụ nhu cầu hội họp, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của nhân dân.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cũng giao các đơn vị có liên quan quản lý các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn huyện, sớm kiểm tra lại hiện trạng những vấn đề được cử tri nêu và có biện pháp giải quyết...

Vũ Thủy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/984204/cu-tri-huyen-gia-lam-kien-nghi-xay-dung-them-nha-van-hoa-khu-vui-choi