Cử tri Hương Sơn đề nghị ưu tiên các nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Tiếp tục chương trình TXCT, chiều 26/4, các vị đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hương Sơn tại xã Sơn Thủy.

Các vị đại biểu quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri Hương Sơn

Sau khi nghe ĐBQH Trần Đình Gia báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri Hương Sơn đã trực tiếp gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình.

Theo đó, cử tri Hương Sơn mong muốn cấp trên đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã Sơn Bình, Sơn Thủy, Sơn Mai để thúc đẩy phát triển KT-XH vùng, đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn, bảo vệ rừng; ưu tiên hỗ trợ các nguồn lực, đưa các chương trình dự án về địa bàn để từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở...

Ngoài việc đề nghị bố trí kinh phí, tăng cường thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cử tri Hương Sơn mong muốn Chính phủ, Bộ GTVT và các bộ, ngành chức năng khác sớm cấp vốn để hoàn thành việc nâng cấp Quốc lộ 8A đoạn đi qua địa bàn huyện. Đây là vấn đề then chốt để phát triển thương mại, dịch vụ, tăng cường thông thương hàng hóa, giữa Việt Nam-Lào-Thái Lan, thúc đẩy KT-XH và đảm bảo QP-AN trên địa bàn...

Ông Phan Văn Đoài - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy: Mong muốn cấp trên quan tâm, giúp đỡ xã Sơn Thủy xây dựng, nạo vét các công trình thủy lợi, khơi thông dòng chảy để hạn chế tình trạng ngập lụt trên địa bàn...

Trong lĩnh vực sản xuất, cử trị Hương Sơn đề nghị cấp trên cần có giải pháp để quản lý chặt chẽ các loại cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp; thành lập hiệp hội bảo vệ quyền lợi người sản xuất và thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp mũi nhọn; tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất...

Ngoài ra, cử tri Hương Sơn cũng cho rằng, hiện nay, hươu đang được xem là một trong những con nuôi chủ lực trong phát triển kinh tế của huyện, các sản phẩm từ hươu cho giá trị kinh tế rất cao. Tuy nhiên, hiện nay hươu chưa được xem là vật nuôi mà là động vật bán hoang giã. Vì vậy, các cấp, ngành chức năng cần xem xét, nghiên cứu để công nhận hươu là vật nuôi, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi loài này...

Cử tri Trần Xuân Hương (Sơn Mai): Tài sản của nông dân hạn chế nên khi muốn phát triển sản xuất không thể thế chấp để vay được nhiều, không đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy, cần phải có chính sách, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn ở mức cao hơn...

Cử tri Hương Sơn cũng bày tỏ bức xúc trước những vấn đề “nóng”, gây hoang mang dư luận, cần sớm phải chấn chỉnh như: nhiều cán bộ cấp cao lạm dụng chức quyền để làm việc sai trái, tham nhũng; tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm tràn lan; đạo đức học đường suy đồi, trong môi trường giáo dục ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề nổi cộm; tình trạng hành hung y, bác sỹ ngày một gia tăng...

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng Đoàn Nguyễn Văn Sơn tiếp thu, thông tin, giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm

Tiến Dũng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/cu-tri-huong-son-de-nghi-uu-tien-cac-nguon-luc-de-hoan-thien-co-so-ha-tang/153457.htm