Cử tri Hương Khê kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung các dự án luật

Sáng 22/4, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn có buổi tiếp xúc với cử tri Hương Khê.

Đại biểu Bùi Thi Quỳnh Thơ báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hương Khê đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị đến việc sửa đổi, bổ sung các dự án luật mà Quốc hội trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV gồm: Luật Chính quyền địa phương, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật Thi hành án Hình sự...

Ngoài ra, cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công còn nhiều bất cập về phân cấp đầu tư; việc mua sắm công còn nhiều thủ tục rườm rà dẫn đến chưa tạo sự chủ động cho các địa phương.

Đối với Luật Dân quân tự vệ, cử tri đề nghị hỗ trợ nguồn kinh phí cho các địa phương xây dựng nhà trực dân quân; các chế độ chính sách về huấn luyện sẵn sàng chiến đấu sát với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới…

Cử tri Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch UBND xã Phương Điền - Hương Khê) phát biểu tại buổi tiếp xúc

Cử tri Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch UBND xã Phương Điền - Hương Khê) phát biểu tại buổi tiếp xúc

Nhiều cử tri đề nghị quan tâm đến chế độ, chính sách cho các đối tượng dân công hỏa tuyến; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tránh lũ; sớm ban hành chính sách hỗ trợ đối với những cán bộ nghỉ công tác sau khi sáp nhập, tinh giản biên chế; có cơ chế, chính sách cho cán bộ ngành thú ý ở cơ sở; quan tâm vốn trung hạn một số công trình trọng điểm như nhà máy nước đầu nguồn sông Tiêm cấp nước cho các xã; đầu tư tuyến đường Tỉnh lộ 553 nối Hương Khê với các huyện…

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn tiếp thu các ý kiến của cử tri

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Nguyễn Văn Sơn đã giải trình một số nội dung về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến những phản ánh và nguyện vọng của người dân, nêu rõ trách nhiệm xem xét giải quyết ý kiến của cử tri theo thẩm quyền của địa phương. Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình lên Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sắp tới.

Xuân Hoa

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/cu-tri-huong-khe-kien-nghi-xem-xet-sua-doi-bo-sung-cac-du-an-luat/171610.htm