CỬ TRI HÀ NỘI MONG CHỜ TỚI GIỜ PHÚT ĐI BỎ PHIẾU

Những ngày này, các tuyến phố phường nội đô hay những vùng quê ngoại thành Hà Nội đều rộn ràng không khí hướng về ngày bầu cử, mọi điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội lớn được Thủ đô chuẩn bị chu đáo, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, người dân háo hức mong chờ tới giờ phút được đi bỏ phiếu.

Các điểm bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Các điểm bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội có hơn 8.000 cử tri với 7 điểm bỏ phiếu, nhưng do phần lớn các điểm bỏ phiếu đều phải mượn của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn nên đến nay một số điểm bỏ phiếu mới có thể gấp rút hoàn tất công tác trang hoàng bày trí. Trước đó những công việc khác liên quan phục vụ cho hoạt động bầu cử như phát phiếu cử tri, tuyên truyền đến người dân về hoạt động bầu cử đã được triển khai đồng bộ và đầy đủ. Tới thời điểm này cử tri của phường đều mong đợi đến giờ phút được đi bỏ phiếu, bầu ra đại biểu đại diện cho mình.

Đã tham gia và chứng kiến nhiều kỳ bầu cử, ông Phạm Đông Biển, cử tri phố Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội cho biết mình rất phấn khởi vì công tác tuyên truyền bầu cử đã được thực hiện tốt, các ứng cử viên đều là những người xứng đáng được nhân dân trao gửi niềm tin. Nhiều cử tri phường Trần Hưng Đạo rất quan tâm đến ngày bầu cử và danh sách ứng cử viên, đồng thời bày tỏ vui mừng và tự hào khi được thực hiện quyền bầu cử.

Tại điểm bỏ phiếu số 7 của phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình thành phố Hà Nội, mọi khâu chuẩn bị cho hoạt động bầu cử ngày 23/05 đều đã hoàn tất. Tuy nhiên do trong địa bàn của tổ dân phố có nhiều người cao tuổi nên những ngày này, trong qua trình đi phát thẻ cử tri, các thành viên của tổ bầu cử thường xuyên tới thăm hỏi sức khỏe của những cử tri cao tuổi, đồng thời động viên các cụ cố gắng trực tiếp ra điểm bỏ phiếu để thực quyền công dân, hòa chung niềm vui ngày hội lớn của đất nước.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X nghiên cứu danh sách người ứng cử.

Từng là đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chia sẻ, ông đã đọc, nghiên cứu về từng ứng cử viên, không những vậy ông còn giới thiệu với người thân trong gia đình về từng ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, theo đó ông và gia đình mình đều đã chọn được người đại diện xứng đáng.

Mặc dù cuộc bầu cử diễn ra vào đúng thời điểm làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát và diễn biến phức tạp, tuy nhiên mọi điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội lớn đều được Thủ đô chuẩn bị chu đáo, nhiều phương án phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử đã được chuẩn bị sẵn như: giãn tiến độ cử tri đi bầu, bỏ phiếu theo giờ, theo đợt để tránh tập trung đông người./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=56004