Cử tri đoàn chính thức xác nhận chiến thắng của Tổng thống Biden

Tổng thống đắc cử Biden có bài phát biểu trước cả nước Mỹ khi California là bang lớn nhất của Hoa Kỳ trao 55 phiếu Đại cử tri cho ông.

 Chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 của ông Biden đã được Cử tri đoàn chính thức xác nhận.

Chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 của ông Biden đã được Cử tri đoàn chính thức xác nhận.

Joe Biden đã giành được đa số phiếu của Đại cử tri đoàn khi các bang chiến trường quan trọng trao cho ông và bà Kamala Harris hơn 270 phiếu.

“Ngọn lửa dân chủ đã được thắp lên ở quốc gia này từ rất lâu rồi. Và bây giờ chúng ta biết rằng không có gì - ngay cả đại dịch - hoặc lạm quyền - có thể dập tắt ngọn lửa đó”, đó sẽ là câu nói đáng chú ý trong bài phát biểu trước quốc gia của Biden dự kiến diễn ra vào tối 14/12 (giờ Hoa Kỳ).

"Ở Mỹ, các chính trị gia không nắm quyền - người dân trao quyền đó cho họ", Bide nói như một cú tấn công vào việc Tổng thống Donald Trump từ chối nhượng bộ cuộc bầu cử Hoa Kỳ ngày 3/11 và nỗ lực của Trump và các đồng minh của Đảng Cộng hòa nhằm lật ngược kết quả tại tòa án.

“Chúng tôi là những người đã bỏ phiếu. Niềm tin vào các thể chế của chúng tôi được giữ vững. Tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử của chúng tôi vẫn còn nguyên”, Biden nói, theo trích đoạn bài phát biểu của ông do nhóm chuyển tiếp của ông công bố.

Có 538 Đại cử tri trong Cử tri đoàn và phải giành được đa số 270 phiếu Đại cử tri để là người chiến thắng. Biden đã vượt lên dẫn đầu khi California, bang lớn nhất của Hoa Kỳ, trao 55 phiếu Đại cử tri cho Đảng Dân chủ.

Tất cả các bang chiến trường cạnh tranh nhất của cuộc bầu cử như Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona và Georgia đều bỏ phiếu cho Biden.

Đảo Hawaii ở Thái Bình Dương là bang bỏ phiếu cuối cùng, nâng tổng số phiếu của Biden lên 306 phiếu Đại cử tri. Trong khi đó, Trump chỉ giành được 232 phiếu đại cử tri.

Được quy định trong Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787, Đại cử tri đoàn là một tổ chức cổ xưa - sau khi Trump thắng cử vào năm 2016 dù không giành được chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông toàn quốc - một số người muốn loại bỏ cơ chế này.

Mỗi tiểu bang được trao một số Đại cử tri cử tri đoàn bằng với số ghế của nó trong Quốc hội, dựa trên dân số.

Trước cuộc bầu cử, các nhóm Đại cử tri được lựa chọn bởi các ứng cử viên và các đảng của họ ở mỗi bang. Khi công dân Hoa Kỳ bỏ phiếu, họ thực sự bỏ phiếu để bầu một nhóm Đại cử tri cho ứng cử viên ưa thích của họ, chứ không phải cho chính ứng cử viên đó.

Những Đại cử tri đó thường là những người trung thành với đảng ít được biết đến hơn, nhưng trong một số trường hợp, họ nổi tiếng, như trường hợp cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, là Đại cử tri bỏ phiếu cho Biden ở bang New York.

Theo luật, các Đại cử tri đã nhóm họp ngày 14/12 tại mỗi bang trong số 50 bang cộng với Đặc khu Columbia để chính thức bỏ phiếu. Các kết quả đó sau đó sẽ được gửi đến Quốc hội, sẽ được đọc và tính vào ngày 6/1 trong một phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện.

Một số thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho biết họ sẽ tìm cách thách thức sự lựa chọn của Biden trong quá trình đó. Quốc hội sau đó sẽ tuyên bố người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Thượng nghị sĩ John Cornyn, một đảng viên Cộng hòa hàng đầu, nói với các phóng viên tại Điện Capitol rằng cố gắng lật ngược cuộc bỏ phiếu của Cử tri đoàn tại Quốc hội "sẽ là một sai lầm tồi tệ" và nói rằng đã đến lúc Đảng Cộng hòa phải tiếp tục và thừa nhận thất bại của Trump.

Cornyn nói: “Sẽ đến một thời điểm mà bạn phải nhận ra rằng bất chấp những nỗ lực hết mình, bạn đã không thành công.

“Sẽ phải có một người chiến thắng và một người thua cuộc”, ông nói.

Có tới 125 thành viên Đảng Cộng hòa của Hạ viện đã ký vào đơn kháng cáo của bang Texas gửi lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ nhằm lật ngược cuộc bỏ phiếu ở các bang quan trọng ủng hộ Biden. Tòa án cấp cao Hoa Kỳ đã nhất trí bác bỏ các yêu sách của Texas vào ngày 11/12.

Cho đến nay, hầu hết các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội đã kiềm chế không thừa nhận chiến thắng của Biden, mặc dù điều đó dường như đang thay đổi.

“Khi nó kết thúc, nó kết thúc. Và thời điểm đó sẽ phải sau ngày 14/12”, Thượng nghị sĩ Lamar Alexander, một đảng viên Đảng Cộng hòa sắp nghỉ hưu tại Quốc hội, cho biết trong một chương trình trò chuyện truyền hình trên đài NBC hôm 13/12.

Thông thường, cuộc họp vào ngày 14/12 của Cử tri đoàn sẽ mang tính hình thức nhưng với việc Trump cố gắng thách thức cuộc bầu cử của Biden, năm nay tình hình lại khác.

20 Đại cử tri của Pennsylvania đã gặp nhau tại thủ phủ của bang ở Harrisburg để bỏ phiếu cho Joe Biden và Kamala Harris. Chính Pennsylvania đã mang lại cho Biden chiến thắng rõ ràng của Đại cử tri đoàn vào ngày 7/11 sau khi phiếu bầu được kiểm.

Tờ Philadelphia Inquirer đưa tin: “Có lẽ cuộc họp [Đại cử tri đoàn] duy nhất được chú ý hơn là cuộc họp đầu tiên khi George Washington được bầu làm Tổng thống", Đại diện bang Pennsylvania - Malcolm Kenyatta cho biết.

Hương Lan

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cu-tri-doan-chinh-thuc-xac-nhan-chien-thang-cua-tong-thong-biden-d279642.html