Cử tri đề nghị xử lý nghiêm tội phạm ma túy

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri TX. Phú Mỹ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri TP.Bà Rịa và huyện Long Điền

Ngày 9/3, nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại TX. Phú Mỹ, huyện Đất Đỏ và Châu Đức.

Cử tri Nguyễn Văn Hoàng (thôn 3, xã Bình Trung, huyện Châu Đức) bày tỏ lo ngại tội phạm gia tăng do ma túy và đề nghị ĐBQH kiến nghị điều chỉnh luật. Ảnh: ĐINH HÙNG

Cử tri Nguyễn Văn Hoàng (thôn 3, xã Bình Trung, huyện Châu Đức) bày tỏ lo ngại tội phạm gia tăng do ma túy và đề nghị ĐBQH kiến nghị điều chỉnh luật. Ảnh: ĐINH HÙNG

Đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu Phạm Đình Cúc, Phó Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh TXCT tại TX. Phú Mỹ và huyện Châu Đức. Dự buổi TXCT tại huyện Châu Đức còn có ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đại biểu Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT huyện Đất Đỏ.

Tại buổi tiếp xúc, các ĐBQH đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 10 đến trước Kỳ họp thứ 11; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền trước và sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp vừa qua; đồng thời cử tri cũng đã kiến nghị một số vấn đề về đất đai, nhà ở, giáo dục, giao thông, tội phạm ma túy…

Cụ thể, cử tri Nguyễn Huy Cân (xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ) đề nghị xem xét việc triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi, hỗ trợ phụ cấp cán bộ chi hội người cao tuổi tại thôn, ấp để hoạt động có hiệu quả hơn. Cử tri Mai Văn Thịnh (khu phố Phước Sơn, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) phản ánh, năm 2010, Nhà nước thu hồi đất của gia đình để làm dự án KCN Đất Đỏ 1, đến năm 2016, Nhà nước làm khu tái định cư và giao đất cho người dân ở từ năm 2019. Trong thời gian đó, cử tri Thịnh cũng như nhiều người khác phải đi thuê nhà ở. Cử tri Thịnh đề nghị chính quyền các cấp xem xét, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người dân trong thời gian này.

Cử tri Nguyễn Văn Hoàng (thôn 3, xã Bình Trung, huyện Châu Đức) cho rằng tình trạng tội phạm nói chung, trong đó tội phạm cướp giật, trộm cắp ngày càng gia tăng có nguồn gốc từ ma túy. Cử tri huyện Châu Đức đã nhiều lần kiến nghị Quốc hội điều chỉnh luật, phải xem người sử dụng ma túy là tội phạm chứ không phải bệnh nhân như hiện nay. Cử tri đề nghị các ĐBQH có ý kiến về việc điều chỉnh luật nhằm chặn đứng tệ nạn mua bán, tàng trữ và sử dụng sử dụng ma túy.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp để gửi đến Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý trong thời gian tới.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202103/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-tiep-xuc-cu-tri-cu-tri-de-nghi-xu-ly-nghiem-toi-pham-ma-tuy-921288/