Cử tri đề nghị thu hồi các dự án 'treo', có cơ chế xây dựng đô thị văn minh

Tại buổi tiếp xúc của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh với cử tri phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) vào chiều nay (20/9), nhiều ý kiến đề nghị thu hồi các dự án 'treo', có chính sách xây dựng đô thị văn minh…

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ thông tin một số nội dung liên quan đến thời gian, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ thông tin một số nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 6

Đại biểu Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ thông tin một số nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 6

Đặc biệt, cử tri cũng được nghe kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ 5 đến nay. Theo đó, đoàn đã phối hợp với một số cơ quan, ban, ngành để lấy ý kiến góp ý 9 dự án luật; tham gia các đoàn giám sát, phiên họp để thẩm tra, cho ý kiến về các dự án luật; chuyển tải đầy đủ ý kiến trả lời các kiến nghị của cử tri…

Cử tri Lê Hữu Mai (Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Đại Nài): Một số dự án đầu tư trên địa bàn TP Hà Tĩnh có mức đầu tư hàng trăm tỷ, khởi công rầm rộ nhưng đến nay “đắp chiếu”, cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn để thu hồi.

Cử tri Trần Thị Hồng (tổ dân phố 2 - phường Đại Nài): Chủ trương sát nhập thôn xóm là đúng đắn nhưng cần căn cứ vào tình hình thực tiễn để thực hiện, tránh tình trạng lãng phí hội quán cũng như năng lực đội ngũ lãnh đạo cơ sở.

Phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc, cử tri phường Đại Nài quan tâm đến vấn đề "không có vùng cấm" trong xử lý tham nhũng; có biện pháp thu hồi các dự án “đầu voi, đuôi chuột”; có cơ chế mạnh hơn trong xây dựng đô thị văn minh; hạn chế áp lực tuyển sinh đầu cấp; bố trí nguồn vốn hoàn thành một số công trình thiết yếu...

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng đoàn Nguyễn Văn Sơn tiếp thu các ý kiến kiến nghị, thông tin thêm về tình hình KT – XH Hà Tĩnh đầu năm đến nay và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Những nội dung thuộc tầm vĩ mô sẽ được Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tổng hợp, đưa vào chương trình hoạt động tại kỳ họp tới và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để tìm giải pháp giải quyết.

* Tại thôn 3 Bồng Giang, xã Đức Giang, đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc với cử tri 6 xã vùng hạ huyện Vũ Quang.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Vũ Quang đề nghị Trung ương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang; xem xét vấn đề sáp nhập đơn vị hành chính xã, huyện; có kế hoạch đào tạo thế hệ cán bộ kế cận… Cử tri cũng đề nghị tăng trợ cấp đối với người cao tuổi; kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng cơ bản, tránh tham ô, lãng phí.

Cử tri Nguyễn Trọng Lĩnh (thôn 2 Bồng Giang, Đức Giang): Luật phòng chống tham nhũng thông qua đã lâu tuy nhiên việc thu hồi các tài sản tham nhũng vẫn chưa được thực hiện theo quy định.

Đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia giải trình, tiếp thu ý kiến cử tri

Thay mặt đoàn ĐBQH, ông Trần Đình Gia tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền; những kiến nghị, đề xuất thuộc tầm vĩ mô sẽ được đoàn tổng hợp, trình lên Quốc hội tại kỳ họp tới.

Nhóm PV

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/cu-tri-de-nghi-thu-hoi-cac-du-an-treo-co-co-che-xay-dung-do-thi-van-minh/161329.htm