Cử tri đề nghị tái sử dụng loa phường với thời gian và âm lượng phù hợp

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV tại quận Hai Bà Trưng sáng nay (15/11), cử tri đề nghị đại biểu HĐND trình Thành phố xem xét việc tái sử dụng loa phường tuyên truyền vào thời gian và âm lượng phù hợp.

Sáng 15/11, tổ đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội có buổi tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng trước Kỳ họp thứ 11, HĐND Thành phố khóa XV.

Tại đây, cử tri quận đã được nghe đại biểu HĐND Thành phố thông báo dự kiến nội dung, thời gian Kỳ họp thứ 11, HĐND Thành phố khóa XV; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng và nhiệm vụ những tháng cuối năm; báo cáo trả lời kiến nghị cử tri…

 Cử tri phường Lê Đại Hành nêu ý kiến

Cử tri phường Lê Đại Hành nêu ý kiến

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, buổi tiếp xúc đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của cử tri đại diện cho cử tri 20 phường trên địa bàn quận xung quanh các vấn đề: Giải quyết ô nhiễm không khí, môi trường; tổ chức hệ thống chính trị ở khu dân cư, tổ dân phố; xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho người dân; tình hình giao thông đô thị; xây dựng chung cư cao tầng…

Trong đó đáng chú ý, cử tri Nguyễn Thanh Bình - phường Lê Đại Hành phản ánh về tình trạng ô nhiễm không khí do ý thức của người dân trong việc sử dụng bếp than tổ ong, đốt rơm rạ tại khu vực ngoại thành. Theo cử tri, cần tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ tác hại của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người. Cử tri cũng đề nghị đại biểu HĐND trình Thành phố xem xét việc tái sử dụng loa phường tuyên truyền vào thời gian và âm lượng phù hợp. Đồng quan điểm với ông Nguyễn Thanh Bình, cử tri Nguyễn Công Chất - phường Phạm Đình Hổ cho rằng, cần tổ chức lại hệ thống chính trị tổ dân phố nhằm khắc phục sự thiếu hợp lý của bộ máy này.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Liên quan đến công tác quản lý giao thông đô thị, cử tri phường Phạm Đình Hổ phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông, khói bụi từ các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường ngày càng tăng. Tình trạng trên đã tồn tại nhiều năm và là vấn đề khó, cần những giải pháp đồng bộ để khắc phục. Cử tri này cũng mạnh dạn đề xuất một số giải pháp trước mắt như: Sử dụng đúng mục đích lòng đường, vỉa hè; sửa chữa, chỉnh trang chất lượng đường sá; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông…

Trước các ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Hai Bà Trưng, đại diện tổ đại biểu HĐND Thành phố khẳng định ghi nhận toàn bộ và sẽ tổng hợp, báo cáo các bộ, ngành liên quan để giải quyết.

Linh Chi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cu-tri-de-nghi-tai-su-dung-loa-phuong-voi-thoi-gian-va-am-luong-phu-hop-357662.html