Cử tri đề nghị sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở Hương Khê

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại huyện Hương Khê, chiều 19/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nghe ý kiến lãnh đạo chủ chốt trong lĩnh vực giáo dục, tổ chức cán bộ, y tế trên địa bàn.

Sau khi nghe đại biểu HĐND báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của tỉnh, cử tri huyện Hương Khê đã có nhiều ý kiến kiến nghị gửi đến kỳ họp.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Hương Trà - Trần Ánh Dương: Trên địa bàn huyện hiện thiếu 19 giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học, đề nghị tỉnh xem xét, giải quyết.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Hương Trà - Trần Ánh Dương: Trên địa bàn huyện hiện thiếu 19 giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học, đề nghị tỉnh xem xét, giải quyết.

Trên lĩnh vực giáo dục, nhiều cử tri phản ánh, trên địa bàn huyện hiện thiếu giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học, giáo viên mầm non, giáo viên Tin học nên công tác dạy học, huy động trẻ... gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, tỉnh, huyện cần xem xét, giải quyết bằng bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng hoặc có cho chủ trương sử dụng ngân sách huyện để ký hợp đồng.

Cử tri cũng cho rằng, việc sáp nhập một số trường còn bất cập về quy mô, khoảng cách... Vấn đề xã hội hóa trong trường học hiện gặp nhiều khó khăn, gây áp lực lớn cho các nhà trường trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất trường học.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Trà Ngô Viết Hạ: Việc bố trí cán bộ thôn xóm hiện nay gặp nhiều khó khăn do mức phụ cấp thấp, quy mô quản lý lớn, khối lượng công việc nhiều.

Về tổ chức cán bộ, cử tri kiến nghị, trong Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, công an viên không được quy định là chức danh bán chuyên trách cấp thôn nên không được chi trả chế độ bán chuyên trách là chưa thỏa đáng.

Mức khoán kinh phí cho thôn, tổ dân phố như quy định tại Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh chưa tương xứng nên việc lựa chọn người làm việc ở thôn, tổ dân phố khó khăn. Vì vậy, đề nghị tỉnh nghiên cứu có chính sách hỗ trợ các đối tượng nêu trên để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cử tri Nguyễn Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Sen (thị trấn Hương Khê): Việc điều chuyển nhân viên y tế trường học về các trạm y tế là chưa phù hợp, đề nghị chuyển bộ phận này về trở lại các trường.

Ngoài ra, cử tri đề nghị sớm có hướng dẫn mô hình trung tâm y tế cấp huyện; tiếp tục cho chủ trương đề tiếp nhận, tuyển dụng đủ số công chức còn thiếu tại các phòng ban chuyên môn của huyện Hương Khê; việc điều chỉnh nhân viên y tế học đường về các trạm y tế là chưa phù hợp.

Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cho rằng các ý kiến kiến nghị của cử tri là xác đáng, tính thực tiễn cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu, đồng thời giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Lưu Thành

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/cu-tri-de-nghi-som-khac-phuc-tinh-trang-thieu-giao-vien-o-huong-khe/182547.htm