Cử tri đề nghị nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VI (dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 18/7), sáng 7/6, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã TXCT xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền); xã Phước Hội, Long Mỹ (huyện Đất Đỏ); xã Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Bình Trung (huyện Châu Đức).

Đại biểu Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ nhất, bên trái sang) cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Hội, Long Mỹ (huyện Đất Đỏ). Ảnh: VÂN ANH.

Đại biểu Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ nhất, bên trái sang) cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Hội, Long Mỹ (huyện Đất Đỏ). Ảnh: VÂN ANH.

Tại các điểm tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VI; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Đại biểu Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (giữa) cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức). Ảnh: MINH NHÂN.

Đại biểu Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc (thứ ba, bên trái sang) cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Xuân Sơn, Bình Trung (huyện Châu Đức). Ảnh: THÁI BÌNH.

Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền). Ảnh: MINH THANH.

Tiếp xúc với các đại biểu HĐND tỉnh, nhiều cử tri ở các địa phương đã bày tỏ sự phấn khởi về những kết quả phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Ngoài ra, các cử tri đã nêu ý kiến, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến chính sách đền bù giải tỏa; bảo vệ môi trường; bảo đảm ANTT khu dân cư; xử lý hành vi cho vay nặng lãi, xây nhà trái phép; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh…

Các cử tri xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức xem tờ tin TXCT Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh. Ảnh: MINH NHÂN.

Các cử tri xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ) tham dự buổi tiếp xúc. Ảnh: VÂN ANH.

Cử tri Lê Hoàng (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) phản ánh bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường tại khu vực chợ Nghĩa Thành. Ảnh: MINH NHÂN.

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo địa phương đã ghi nhận, trao đổi và thông tin về các vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời cho biết sẽ chuyển những ý kiến, kiến nghị này đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

NHÓM PV THỜI SỰ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201906/cu-tri-de-nghi-nang-cao-chat-luong-kham-chua-benh-857606/