Cử tri đảo quốc Comoros ủng hộ tăng quyền cho tổng thống

Với số phiếu áp đảo, cử tri đảo quốc Comoros đã lựa chọn ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp nhằm kéo dài thời hạn cầm quyền của Tổng thống Azali Assoumani trong cuộc trưng cầu ý dân vừa qua.

Tổng thống Comoros Azali Assoumani (phải) bắt tay người dân khi ông đến để bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 30/7/2018 tại trạm bỏ phiếu Mitsoudje. Ảnh: AFP

Tổng thống Comoros Azali Assoumani (phải) bắt tay người dân khi ông đến để bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 30/7/2018 tại trạm bỏ phiếu Mitsoudje. Ảnh: AFP

Theo kết quả cuộc trưng cầu ý dân được Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia Comoros (CENI) công bố ngày 31/7, có tới 92,74% số người bỏ phiếu ủng hộ việc gia tăng quyền hạn cho tổng thống Assoumani, tương đương với 172.240 phiếu. Trong khi đó, có 7,26% cử tri nói "Không" với việc sửa đổi hiến pháp, tương đương 13.338 phiếu.

Căn cứ hiến pháp hiện hành được thông qua năm 2001, vai trò cầm quyền sẽ được thay đổi luân phiên cứ 5 năm một lần giữa 3 đảo chính, gồm Grande-Comore, Anjouan và Moheli, như một cách để cân bằng quyền lực tại Comoros.

Tuy nhiên, nếu chính phủ của Tổng thống Assoumani giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu ý dân này, chính sách trên sẽ bị xóa bỏ và được thay thế bằng một tổng thống dân bầu trong nhiệm kỳ 5 năm một lần, có thể tái cử thêm một nhiệm kỳ. Ngoài ra, ông Assoumani cũng sẽ có quyền bãi bỏ vị trí 3 phó tổng thống của đảo quốc này.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Assoumani cho biết nếu chiến thắng trong cuộc trưng cầu ý dân lần này, ông Assoumani nhiều khả năng sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm vào năm tới để kéo dài thời hạn cầm quyền. Ngược lại, nếu thất bại, ông sẽ từ chức.

Ông Assoumani, 59 tuổi, cựu đại tá quân đội, giữ vai trò tổng thống trong nhiệm kỳ 1999-2002 và nhiệm kỳ từ tháng 5/2016 đến nay.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cu-tri-dao-quoc-comoros-ung-ho-tang-quyen-cho-tong-thong-20180731225750916.htm