Cử tri đánh giá phiên chất vấn có nhiều tiến bộ, đổi mới

Trong quá trình theo dõi các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 QH Khóa XIV, đa số cử tri TP.Hồ Chí Minh đánh giá phiên chất vấn và trả lời chất vấn có nhiều tiến bộ, đổi mới, thời gian trả lời ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề, chất lượng tốt.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 7 QH Khóa XIV . (Ảnh: http://quochoi.vn)

Theo các cử tri, phiên chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. Các đại biểu Quốc hội đã nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, tập trung đi thẳng vào các vấn đề chất vấn. Nội dung chất vấn rất trúng và đúng những vấn đề của đời sống kinh tế-xã hội mà nhân dân và cử tri quan tâm. Các Bộ trưởng đã trả lời trực tiếp vào vấn đề, không né tránh những nội dung khó, phức tạp, đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực và cam kết khắc phục tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Đặc biệt, phiên chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của cử tri TP.Hồ Chí Minh. Bởi lĩnh vực Giao thông Vận tải tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. Thời gian qua, các lĩnh vực này đã đạt được một số thành quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế còn nhiều vấn đề cần tiếp tục triển khai. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng xuất hiện nhiều vấn đề mới, nổi cộm như: văn hóa ăn mặc trong quá trình hội nhập, du lịch tâm linh …thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận.

Cử tri Cao Thanh Bình, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.Hồ Chí Minh. (Ảnh: Chi Mai)

Đánh giá không khí chất vấn tại kỳ họp lần này, cử tri Cao Thanh Bình, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.Hồ Chí Minh cho rằng, phiên chất vấn có tiến bộ và có nhiều đổi mới hơn so với các kỳ trước như, thời gian các Bộ trưởng trao đổi trước khi chất vấn khoảng 5 phút, sau đó đi thẳng vào vấn đề chất vấn. Đồng thời, các Bộ trưởng trả lời chất vấn một cách ngắn gọn, súc tích. Các đại biểu tranh luận sôi nổi, đưa ra các con số minh chứng hết sức thuyết phục…

Cử tri Cao Thanh Bình cũng ấn tượng với phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và cho rằng Bộ trưởng trả lời rất rõ ràng, có trách nhiệm. Theo dõi về vấn đề hạ tầng giao thông, Cử tri Cao Thanh Bình cho rằng, Bộ nên tham mưu đề xuất cho chính phủ trong thực hiện cơ chế thực hiện BOT, hình thức hợp tác công tư ( PPP ), vì đây là vấn đề người dân rất bức xúc. Trong thời gian vừa qua, nhiều dự án hạ tầng giao thông quy hoạch mấy chục năm chưa được thực hiện hoặc thực hiện rất chậm, đặc biệt trong đó phải kể đến tuyến đường huyết mạch khu vực Miền Tây, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, một số tuyến đường kết nối vành đai III, IV của các tỉnh thành trọng điểm phía Nam, trong đó có TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An….

Theo dõi phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cử tri Cao Thanh Bình bày tỏ băn khoăn có tình trạng lợi dụng niềm tin, lòng tốt của người dân để trục lợi không? Ngoài ra, nhiều hội thi,nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật du nhập theo nhu cầu hội nhập quốc tế là tốt, nhưng chưa có dự báo nắm sát tình hình, chưa kịp thời đưa ra biện pháp quản lý tốt, dễ biến tướng. Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý chặt chẽ của nhà nước đối với hoạt động này. Ngoài ra, sản phẩm văn hóa tương đối nghèo nàn, thiếu thốn,chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người Việt….

Cử tri Nguyễn Công Hoan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam. (Ảnh: Chi Mai)

Theo dõi phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, cử tri Nguyễn Công Hoan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (quận 7, TP.Hồ Chí Minh) cho rằng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cơ bản đã trả lời đúng nội dung chất vấn của các đại biểu. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với đặc thù phụ trách 3 lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch, bao gồm nhiều lĩnh vực, vì vậy, để trả lời đầy đủ, sát thực, đáp ứng với yêu cầu của đại biểu là rất khó.

Cử tri Nguyễn Công Hoan nêu ý kiến, môn nghệ thuật cổ truyền như chèo, cải lương, hát bội, dân ca Nghệ Tĩnh đang dần dần mai một, vì vậy nên đem chương trình giáo dục có chuyên đề giảng dạy cho các học sinh tùy theo vùng miền.

Đánh giá chung, cử tri Nguyễn Công Hoan cho biết rất hài lòng với phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng, vì đều là những vấn đề nóng của xã hội hiện nay.

Chi Mai

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/phap-luat/cu-tri-danh-gia-phien-chat-van-co-nhieu-tien-bo-doi-moi-524904.html