Cử tri Đan Phượng kiến nghị tăng mức hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng

Cử tri huyện Đan Phượng đề nghị TP có giải pháp xử lý những dự án chậm triển khai, đồng thời tăng mức hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất.

Chiều 25/11, tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 25 đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND TP. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND TP đã báo cáo tóm tắt tới cử tri tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của TP; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Đan Phượng sau kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XVI.

Đề nghị thu hồi dự án chậm triển khai

Đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đan Phượng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn cũng như bồi thường giải phóng mặt bằng.

Cử tri Nguyễn Duy Thọ, thôn 3, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng nêu ý kiến, trên địa bàn xã hiện nay có quy hoạch hai khu đô thị nhưng chậm triển khai. Trong đó, khu đô thị Hồng Thái sau khi xin ý kiến người dân đã hai năm nhưng chưa triển khai. Dự án thứ hai là khu đô thị dưới mương Đan Hoài, đã 14 năm cũng chưa triển khai.

“Việc hai dự án chậm triển khai đã ảnh hưởng đến sản xuất của người dân trên địa bàn. Đề nghị HĐND, UBND TP kiểm tra việc thực hiện hai dự án này để có ý kiến thúc đẩy dự án. Hoặc nếu không thực hiện được thì cho thu hồi dự án để Nhân dân có hướng ổn định tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn” – cử tri Nguyễn Duy Thọ kiến nghị.

Cử tri Nguyễn Duy Thọ, xã Thượng Mỗ phát biểu ý kiến.

Ngoài ra, cử tri Nguyễn Duy Thọ cũng đề cập đến vấn đề hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng. Cụ thể, xã Thượng Mỗ là vùng chủ lực của huyện Đan Phượng về trồng bưởi tôm vàng Đan Phượng. Tới đây, trên địa bàn xã triển khai hai dự án xây dựng trường mầm non và tuyến đường từ nhà văn hóa đến trường THCS, có thu hồi đất của người dân.

“Mỗi quả bưởi tôm vàng Đan Phượng hiện có giá 40.000 – 50.000 đồng, mỗi cây cho giá trị 2 – 3 triệu đồng nhưng giá bồi thường giải phóng mặt bằng trước chỉ được 420.000 đồng/cây, nay mới tăng lên 800.000 đồng/cây, là quá thấp. Đề nghị huyện, TP nghiên cứu đưa cây bưởi tôm vàng Đan Phượng vào danh mục cây đặc sản để có chính sách bồi thường thỏa đáng cho người dân” – ông Nguyễn Duy Thọ nói.

Cử tri Nguyễn Thị Vĩnh, xã Thượng Mỗ nêu ý kiến.

Cũng liên quan đến đất dự án, cử tri Nguyễn Thị Vĩnh, thôn 8, xã Thượng Mỗ cho biết, thôn có khu đầm Hương diện tích hơn 1ha, để hoang hóa nhiều năm. Các nhà thầu thi công dự án xung quanh khiến cho hệ thống thoát nước bị tắc, nhiều năm khu đất để hoang hóa trong khi người dân thiếu đất sản xuất.

Thêm nữa, khi xã triển khai dự án Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) nhưng cũng không thể phân định được bờ cõi thửa ruộng do để hoang hóa quá lâu. “Chúng tôi đề nghị huyện sớm có giải pháp cải tạo khu vực này để tạo tư liệu sản xuất cho người dân” – bà Nguyễn Thị Vĩnh nói.

Cử tri thôn 8, xã Thượng Mỗ cũng kiến nghị thêm, khi thu hồi đất của người dân làm đất dịch vụ chỉ có giá 360 triệu đồng/sào nhưng sau khi hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng, bán ra lại có giá cao hơn rất nhiều lần. Do đó, đề nghị Nhà nước, TP xem xét, nghiên cứu nâng mức hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất.

Luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng trả lời một số vấn đề cử tri nêu.

Phát biểu làm rõ thêm một số nội dung cử tri kiến nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng cho biết, chính sách hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng với cây lâu năm hiện đang áp dụng theo đường kính cây. Huyện Đan Phượng cũng có kiến nghị Sở Tài chính tăng mức đơn giá áp dụng. “Huyện tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ tiếp tục phản ánh tới các sở, ngành” – ông Nguyễn Thạc Hùng cho biết.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri thôn 8, xã Thượng Mỗ về việc khu đất đầm Hương bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí tài nguyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng tiếp thu và giao Phòng Kinh tế huyện phối hợp với UBND xã Thượng Mỗ tiến hành khắc phục, khơi thông hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất. Đồng thời đề nghị Phòng TN&MT huyện phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Chi nhánh huyện Đan Phượng để giao đất, cấp giấy chứng nhận cho bà con theo quy định.

Các đại biểu ghi ý kiến cử tri nêu.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP, Đơn vị bầu cử số 25, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải – Tổ trưởng Tổ đại biểu tiếp thu toàn bộ ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP, địa phương cũng như làm rõ thêm các vấn đề cử tri quan tâm.

Theo ông Trần Đức Hải, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2022 đạt kết quả rất tích cực. Cụ thể, năm nay là năm đầu tiên thu ngân sách của huyện đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế đạt 12%, cao hơn mức bình quân của TP.

Tính đến ngày 25/11, thu ngân sách của huyện đạt 104% kế hoạch TP giao, trong đó, thu ngân sách không bao gồm các khoản thu từ đất đạt 120%. Về xây dựng nông thôn mới, huyện phấn đấu năm 2022 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong tổng số chỉ tiêu 15 xã của toàn TP (năm 2021 huyện Đan Phượng có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, cũng là 5 xã đầu tiên của TP đạt danh hiệu này).

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND TP, Đơn vị bầu cử số 25 tiếp thu ý kiến cử tri.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về dự án chậm triển khai, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cho biết, từ Thành ủy, HĐND, UBND TP cũng đang quyết liệt chỉ đạo rà soát, xử lý vấn đề này để sớm triển khai. Và huyện Đan Phượng cũng không nằm ngoài guồng quay này. Do đó, huyện sẽ tích cực chỉ đạo rà soát, bởi dự án chậm triển khai ảnh hưởng lớn đến sản xuất, an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với đề nghị tăng mức hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, ông Trần Đức Hải cho biết, các cơ quan chuyên môn chỉ được phép thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. “Tuy nhiên, chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến phản ánh của cử tri, người dân để báo cáo TP có chính sách phù hợp” – ông Trần Đức Hải nói.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng thông tin thêm, một trong những dự án lớn phải giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện hiện nay là dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, đoạn qua huyện dài 6,3km, dự kiến thu hồi giải phóng mặt bằng 75ha, trong đó có 2,5ha đất ở của 141 hộ gia đình. Đáng chú ý có tới hơn 2.100 ngôi mộ trong diện cần di chuyển phục vụ dự án.

“Với tiến độ đề ra tháng 6/2023 khởi công dự án, trong đó các địa phương phải bàn giao mặt bằng tối thiểu 60% là một khối lượng công việc lớn, đòi hỏi quyết tâm cao và đồng thuận. Chúng ta phải quyết tâm thực hiện bởi dự án có tác động rất lớn, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương” - ông Trần Đức Hải nói.

Thiên Tú

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cu-tri-dan-phuong-kien-nghi-tang-muc-ho-tro-den-bu-giai-phong-mat-bang.html