Cử tri Củ Chi bức xúc vì dự án Thảo Cầm Viên bỏ hoang hơn 13 năm

Sáng 15.10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng với tổ đại biểu quốc hội (đơn vị số 9) TP.HCM khóa 14 tiếp xúc cử tri ở Củ Chi.

Dự án bỏ hoang nên người dân tận dụng trồng rau, chăn thả gia súc - Ảnh: Diệp Đức Minh

Cử tri Võ Văn Dựng, xã Phú Mỹ Hưng phản ánh về dự án Thảo Cầm Viên ở xã An Nhơn Tây và xã Phú Mỹ Hưng (H.Củ Chi) đến nay đã 13 năm nhưng tiến độ hiện nay quá chậm, đất đai bị bỏ hoang hóa gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Từ đó ông Dựng đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án, tránh để lãng phí đất ảnh hưởng môi trường, xã hội.

Đồng tình với ý kiến của ông Dựng, cử tri Đoàn Văn Xuân, xã An Nhơn Tây cũng cho rằng bức xúc nhất của người dân Củ Chi chính là dự án Thảo Cầm Viên. 13 năm qua, dự án đã thu hồi đất của người dân rồi bỏ hoang hóa 500 ha đất rất phung phí trong khi người dân bị thu hồi bị ảnh hưởng nặng nề.

“Nhiều năm qua, tình trạng này đã được ghi nhận nhưng xong về 'bỏ vào tủ' chứ chưa thấy giải quyết. Người dân biết tin vào đâu?”, ông Xuân nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc tiếp xúc cử tri - Ảnh: Trung Hiếu

Cử tri Đoàn Văn Xuân còn nêu thẳng về trường hợp ông Lê Thanh Phong, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Củ Chi, về cơ sở tiếp xúc cử tri, lại "đẩy" cho chính quyền khi được người dân phản ánh bức xúc. Theo ông Xuân, khi chủ trì cuộc họp nghe dân phản ánh, ông Phong đã đề nghị "người dân muốn khiếu nại thì lên UBND huyện".

“Ông Phong là Phó bí thư huyện ủy, là đại diện của Đảng mà nói với dân thế thì có xứng đáng đại diện cho người dân hay không”, ông Xuân bức xúc.

Lý giải về sự chậm trễ của dự án Thảo Cầm Viên, ông Nguyễn Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND H.Củ Chi, cho biết việc làm dự án này để phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm cho 6 xã phía bắc Củ Chi. Theo ông Dũng, hiện có gần 90% người dân đồng tình bồi thường, đã giao đất, và còn khoảng 15 hộ chưa thống nhất giao đất.

Cử tri Đoàn Văn Xuân phát biểu - Ảnh: Trung Hiếu

Theo ông Dũng, khó khăn của dự án này là khi triển khai lại rơi vào cuộc khủng khoảng kinh tế nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Mặc dù khâu bồi thường được thực hiện theo đúng quy định pháp luật nhưng vẫn vấp phải việc khiếu nại của người dân. UBND TP.HCM đã chỉ đạo UBND H.Củ Chi giải quyết. Thanh tra Chính phủ vào cuộc kiểm tra, tham mưu cho Chính phủ. Sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM và H.Củ Chi sẽ thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo.

Ông Lê Văn Hùng, Phó chánh Thanh traTP.HCM, cho biết hiện nay Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc, người dân cần tin tưởng chờ kết quả. Sau khi có kết quả thanh tra, ai làm sai vấn đề nào sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trả lời ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết chính quyền phải xử lý những điều không hài lòng của người dân, chứ không thể để kéo dài.

Theo ông Nhân, càng để kéo dài, người dân càng mất niềm tin vào chính quyền.

Ông Nhân cũng giao lãnh đạo UBND TP.HCM theo sát diễn biến kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án Thảo Cầm Viên (H.Củ Chi) và thực hiện nghiêm kết luận thanh tra. Sau đó UBND TP tổ chức cuộc họp với người dân Củ Chi thông báo kết quả và những việc sẽ làm liên quan đến dự án.

Ông Nhân hy vọng mọi việc sẽ được thực hiện trước tháng 12.2017.

Trung Hiếu

Trung Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cu-tri-cu-chi-buc-xuc-vi-du-an-thao-cam-vien-bo-hoang-hon-13-nam-890384.html