Cử tri Chile bỏ phiếu bầu các thành viên Quốc hội lập hiến

Lần đầu tiên một cuộc bầu cử tại Chile được tổ chức trong hai ngày cuối tuần nhằm giúp các cử tri có thể tự phân bố thời gian và không phải xếp hàng đông người.

Ápphích về cuộc bầu cử ở Santiago. (Nguồn: AFP)

Ápphích về cuộc bầu cử ở Santiago. (Nguồn: AFP)

Ngày 15/5, các cử tri Chile đã tham gia vào cuộc bỏ phiếu bầu các thành viên Quốc hội lập hiến, thị trưởng và thống đốc các địa phương trên cả nước trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và buộc chính quyền phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nhằm hạn chế nhiều người tập trung cùng một lúc tại các điểm bỏ phiếu.

Theo kế hoạch, lần đầu tiên một cuộc bầu cử tại quốc gia Nam Mỹ này được tổ chức trong hai ngày cuối tuần nhằm giúp các cử tri có thể tự phân bố thời gian và không phải xếp hàng đông người.

Chính phủ Chile hy vọng sẽ có ít nhất 7 triệu người trong tổng số 19 triệu dân tham gia vào cuộc bầu cử lần này.

Thay đổi Hiến pháp là một trong những đòi hỏi chính trong các cuộc biểu tình, bãi công lớn nổ ra tại Chile hồi cuối năm 2019 và kéo dài trong nhiều tháng.

Liên minh cầm quyền Chile Vamos của Tổng thống Sebastían Pinẽra hy vọng sẽ giành được ít nhất 1/3 trong tổng số 155 ghế tại Quốc hội lập hiến lần này nhằm bảo vệ mô hình thị trường tự do trong quá trình soạn thảo Hiến pháp.

Dư luận đánh giá Hiến pháp mới có thể sẽ đánh dấu những bước đi mới của quốc gia Nam Mỹ này trong những thập kỷ tới./.

Hoài Nam (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cu-tri-chile-bo-phieu-bau-cac-thanh-vien-quoc-hoi-lap-hien/712978.vnp