Cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống vòng hai

Người dân Brazil ngày 28/10 đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử tổng thống vòng hai gây chia rẽ, giữa ứng cử viên cực hữu Jair Bolsonaro và đại diện cánh tả Fernando Haddad.

Ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Xã hội tự do (PSL) Jair Bolsonaro (trái) và ứng viên Tổng thống của đảng Lao động Brazil Fernando Haddad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, người dân Brazil ngày 28/10 đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử tổng thống vòng hai gây chia rẽ, giữa ứng cử viên cực hữu Jair Bolsonaro của đảng Xã hội Tự do (PSL) và đại diện của đảng Lao động Brazil (PT) Fernando Haddad.

Hôm 8/10, kết quả bầu cử Tổng thống Brazil đã được công bố với việc ứng cử viên Jair Bolsonaro giành số phiếu cao nhất (46,03%), tiếp đến là ông Haddad nhận được 29,28% số phiếu ủng hộ.

Tuy nhiên, do không có ứng cử viên nào có số phiếu bầu vượt quá 50% nên hai ứng cử viên Bolsonaro và Haddad tiếp tục cạnh tranh ở vòng hai.

Dự kiến, cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào lúc 22 giờ GMT và kết quả sẽ được công bố vào 23 giờ GMT (6 giờ sáng 29/10 theo giờ Hà Nội)./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cu-tri-brazil-bat-dau-di-bo-phieu-bau-cu-tong-thong-vong-hai/532268.vnp