Cử tri Belarus đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống

Ngày 9/8 là ngày bỏ phiếu chính trong cuộc bầu cử Tổng thống tại nước Cộng hòa Belarus.

Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Belarus, tổng cộng có 5.767 điểm bỏ phiếu, trong đó có 44 điểm ở nước ngoài-được mở ở các đại sứ quán và tổng lãnh sự quán của Belarus ở 36 nước trên thế giới. Tại Nga, 3 điểm bỏ phiếu được mở tại trụ sở Đại sứ quán Belarus ở thủ đô Moscow, chi nhánh của Đại sứ quán ở thành phố St. Peterburg và Kaliningrad.

Các quan sát viên trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Belarus. Ảnh: Belta.by

Các quan sát viên trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Belarus. Ảnh: Belta.by

Trước đó, việc bỏ sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra trong 5 ngày, từ 4/08 đến 8/8. Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Belarus, tính đến sáng 8/8, trong vòng 4 ngày, đã có hơn 32% cử tri đi bỏ phiếu.

Người đứng đầu Hội đồng Cộng hòa Belarus Natalya Kochanova cho biết, tính đến ngày 7/8, có 248 quan sát viên nước ngoài từ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và đoàn ngoại giao và gần 50.000 quan sát viên quốc gia, bao gồm từ các đảng chính trị và các tổ chức xã hội đã được đăng ký trên lãnh thổ Belarus.

Theo bà Natalya Kochanova, công việc của phái đoàn quan sát viên của Hội đồng liên nghị viện SNG là một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện giám sát quốc tế đối với cuộc bầu cử. Sự tham gia của họ đã trở thành một truyền thống tốt đẹp ở Belarus.

Tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này tại Belarus có tất cả 5 ứng cử viên, gồm: Tổng thống đương nhiệm Aleksander Lukashenko, cựu đại biểu Quốc hội Anna Kanopatskaia, chủ tịch Đảng “Dân chủ xã hội Belarus Gramada” Sergei Cherechen, đồng chủ tịch phong trào “Hãy nói sự thật” Andrei Dmitryev và vợ bloger Sergei Tikhanovsky là Svetlana Tikhanovskaia.

Hôm 7/8, người đứng đầu Ủy ban bầu cử Trung ương Belarus Lidya Ermoshina đã tuyên bố, việc phe đối lập tạo ra nền tảng Internet “Bỏ phiếu” để bỏ phiếu điện tử trong cuộc bầu cử Tổng thống là dự án phạm tội. Theo bà Ermoshina, theo Hiến pháp của Belarus, các ủy ban bầu cử mới có quyền kiểm phiếu của các cử tri.

Trước đó, những người ủng hộ ứng cử viên Tikhanovskai và các ông Babariko và Tsepkalo (hai người này đã không được đăng ký ứng cử viên) đã tạo ra nền tảng Internet “Bỏ phiếu”. Các cử tri được đề nghị đăng ký vào nền tàng này và trong ngày bỏ phiếu chụp ảnh lá phiếu của mình và gửi cho “Bỏ phiếu”. Bằng cách đó, những người tạo ra tin rằng, có thể thấy được “những con số bỏ phiếu thực sự”.

Ngày 4/8, phát biểu trước toàn thể nhân dân và Quốc hội Belarus, Tổng thống đương nhiệm Lukashenko đã tuyên bố rằng, những công dân của đất nước muốn có một Tổng thống khác, nên đến không phải là quảng trường, mà điểm bầu cử và bỏ phiếu. Ông cũng nhắc nhớ rằng, “Tổng thống là người đứng đầu quốc gia, theo hiến pháp thể hiện sự thống nhất dân tộc, là bộ mặt của đất nước”.

Kết quả bầu cử sẽ được Ủy ban bầu cử Trung ương công bố chậm nhất là ngày 19/8. Vòng thứ hai, nếu cần thiết, theo kế hoạch phải diễn ra không muộn hơn hai tuần, tức là ngày 23/8./.

Anh Tú/VOV Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cu-tri-belarus-di-bo-phieu-bau-cu-tong-thong-1080796.vov