Cử tri băn khoăn về tình trạng lãng phí trong sử dụng sách giáo khoa

Tiếp tục chương trình phiên họp, ngày 17-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, từ sau kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 2.976 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.

Phản ánh tâm tư, nguyện vọng chung của cử tri và nhân dân cả nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, cử tri và nhân dân tiếp tục thể hiện tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, vai trò quản lý, điều hành hiệu quả của Chính phủ, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, các tổ chức quốc tế, nhờ đó, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định; chất lượng của nền kinh tế tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp có chuyển biến tích cực... Cử tri và nhân dân cũng đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong kiện toàn hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày dự thảo báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, cử tri và nhân dân còn lo lắng nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; lạm phát vẫn tiềm ẩn; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh trong nhiều ngành, lĩnh vực chưa cao; nguy cơ tụt hậu xa hơn nếu không kịp thời và có giải pháp nắm bắt ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến; ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến khó lường, có xu hướng tác động nặng nề hơn đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, cử tri cũng cho rằng thủ tục hành chính còn rườm rà, việc đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành còn chậm, hạ tầng cơ sở chưa được cải thiện nhiều và công nghiệp phụ trợ còn yếu kém, nhiều chính sách vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, tình trạng làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí vẫn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp Nhà nước.

Đặc biệt, tuy đánh giá cao việc triển khai chủ trương cải cách, đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo song cử tri và nhân dân còn băn khoăn về việc triển khai áp dụng chương trình Tiếng Việt - Công nghệ giáo dục 1 đã gần 40 năm qua nhưng chưa có đánh giá đầy đủ và toàn diện; việc xuất bản, phát hành sách giáo khoa còn bất cập dẫn đến tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học; phần lớn sách giáo khoa chỉ sử dụng một lần gây lãng phí cho xã hội; các sai phạm, tiêu cực trong khâu chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 - 2019 tại một số địa phương làm ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi và uy tín của ngành giáo dục, gây bức xúc trong nhân dân...

Trên cơ sở tổng hợp những ý kiến, kiến nghị cụ thể của cử tri, nhân dân về kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường, xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật, xây dựng các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương 6 kiến nghị.

Trong đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Đảng và Nhà nước quan tâm hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm để tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, triển khai thực chất, hiệu quả hơn, tạo đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, tập trung tổ chức triển khai thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế, đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ kịp thời các ý kiến và phản hồi của các doanh nghiệp về các vấn đề chính sách. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan và chính quyền các địa phương tiếp tục xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, tổ chức Đảng và Nhà nước, chính quyền các cấp tiếp tục đề cao trách nhiệm trong sắp xếp bộ máy gắn với tinh giản biên chế đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đề cao trách nhiệm nêu gương trong thực thi nhiệm vụ, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo niềm tin cho nhân dân.

Thảo luận tại phiên họp, tán thành với 6 nhóm kiến nghị trên, tạo cơ sở cho giám sát công tác tổ chức thực hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần phân loại làm rõ kiến nghị nào đã được kiến nghị nhiều lần thì phải giải quyết dứt điểm và nội dung nào nào mới thì cần tổ chức triển khai thực hiện.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đều cho rằng đây là những báo cáo hết sức quan trọng, là nội dung dung không thể thiếu của kỳ họp Quốc hội. Đặc biệt, tại kỳ họp này, bên cạnh chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm nên các đánh giá của các báo cáo là cơ sở quan trọng giúp đại biểu Quốc hội có thêm tin trong quá trình xem xét bỏ phiếu. Vì vậy, cần cân nhắc, thận trọng trong các đánh giá để bảo đảm tính xác thực, sự cần thiết, thỏa đáng trong các dẫn chứng cụ thể.

PHƯƠNG HẰNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/cu-tri-ban-khoan-ve-tinh-trang-lang-phi-trong-su-dung-sach-giao-khoa-552196