Cử tri Bạc Liêu kiến nghị nhiều bức xúc với Tổng Thanh tra Chính phủ

Ngày 14.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh Bạc Liêu Lê Minh Khái tiếp xúc cử tri địa bàn Thành phố Bạc Liêu. Ông Lê Minh Khái đề nghị địa phương giảm tối đa những vấn đề liên quan đến thiệt hại của người dân.

Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tiếp xúc cử tri tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Tại hai buổi tiếp xúc cử tri, sáng và chiều 14.5, các cử tri nêu nhiều vấn đề liên quan đến tình hình đất nước cũng như những vấn đề liên quan đến chỉ đạo, điều hành của tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể, cử tri phường 8, lo lắng về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm; tình trạng bơm tạp chất vào tôm nuôi; chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất thổ cư thuế còn cao; chế độ hưu trí cho những người về hưu trước năm 2000 còn thấp, chưa đủ để trang trải cuộc sống…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nhật Hồ.

Liên quan đến vấn đề tại địa phương, cử tri phản ảnh tình trạng ngập nước tại đoạn đường 23 tháng 8; bờ kè sông Bạc Liêu còn dở dang, người dân không thể làm nhà, trong khi chưa bồi hoàn; giá thuốc còn cao…

Cử tri lo lắng an toàn vệ sinh thực phẩm, chế độ hưu trí đối với cán bộ nghỉ hưu trước năm 2000. Ảnh: Nhật Hồ.

Đại biểu Lê Minh Khải tiếp thu kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị địa phương cần có những giải pháp phù hợp trong điều kiện của tỉnh.

“Nên chăng cho ứng trước bồi hoàn cho dân để người dân an tâm sinh sống, sau đó có tiền thì tiến hành xây dựng bờ bè, bởi dự án này đến hơn 1.000 tỉ đồng trong điều kiện Bạc Liêu rất khó khăn” – Tổng thanh tra nêu giải pháp.

Ông Lê Minh Khái cũng đề nghị địa phương trong chỉ đạo, điều hành cần lưu ý đến lợi ích của người dân, chú trọng đến việc thực hiện chính sách cho người có công, cán bộ hưu trí…

NHẬT HỒ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/cu-tri-bac-lieu-kien-nghi-nhieu-buc-xuc-voi-tong-thanh-tra-chinh-phu-607033.ldo