Cú trả đòn của ông Putin sau Hội nghị Normandy

Sau Hội nghị thượng đỉnh theo định dạng Bộ Tứ Normandy, EU và Ukraine tích cực gia hạn trừng phạt Nga, Moscow cũng 'không ngán'.

RIA Novosti đưa tin, Chính phủ Nga vừa mở rộng danh sách hàng hóa bị cấm nhập khẩu từ Ukraine.

Trừng phạt Nga ngay sau thượng đỉnh Normandy, Ukraine hứng trọn đòn đáp trả của Nga.

Trừng phạt Nga ngay sau thượng đỉnh Normandy, Ukraine hứng trọn đòn đáp trả của Nga.

Danh sách này bao gồm tinh bột ngô, glucose, fructose, nồi hơi và bộ tản nhiệt. Các trang thiết bị phục vụ cho y tế như: ống y tế làm từ polyvinyl clorua, ống dẫn khí y tế, ống tiêm, miếng đệm sưởi ấm và ống lót, ống dẫn và phích cắm y tế cũng nằm trong danh sách. Ngoài ra, chính phủ Nga đã cấm nhập khẩu giấy thải và các phế phẩn khác từ giấy thải từ Ukraine.

Các biện pháp như vậy đã được thực hiện để đáp trả sự gia hạn của Kiev về thuế nhập khẩu hàng hóa từ Nga.

Chính phủ Ukraine cũng đã ban hành nghị định về việc chuẩn bị các biện pháp trừng phạt đối với các công ty nằm trong vùng lãnh thổ không do Kiev kiểm soát và hợp tác với các doanh nghiệp của khu liên hợp công nghiệp quân sự của Nga. Trong vòng một tháng, các đề xuất sẽ được đệ trình để Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine xét duyệt.

Động thái gây căng thẳng của Ukraine được tiến hành sau khi Tổng thống Volodymir Zelensky có cuộc họp chung theo định dạng Bộ Tứ Normandy với người đồng cấp Nga, Pháp và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Cuộc họp đã được đánh giá khá cao, đặc biệt là Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông "hài lòng" về cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine.

Cuối cùng quyết định tiếp tục gia hạn trừng phạt Nga của Ukraine có thể khiến Moscow nổi giận và tung đòn đáp trả tương ứng.

Chưa kể, ngay cả châu Âu cũng đã gia hạn trừng phạt Nga thêm 6 tháng sau khi nghe các báo cáo của lãnh đạp Pháp và Đức về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ Normandy tại Pháp.

Lần gần nhất Nga mở rộng lệnh trừng phạt đối với Ukraine là vào tháng Tư. Đây là một phản ứng đối với các biên pháp hạn chế thương mại do chính quyền Ukraine áp đặt cho phía Nga. Sau đó, chính phủ Nga đã hạn chế xuất khẩu dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ sang Ukraine, đồng thời cấm nhập khẩu các sản phẩm cơ khí, công nghiệp nhẹ và gia công kim loại, trị giá lên tới gần 250 triệu USD vào năm ngoái.

Phía Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ sẽ hủy bỏ các biện pháp trừng phạt nếu Kiev làm điều tương tự. Duy nhất hồi tháng 6 năm nay, Nga đã nới lỏng một phần lệnh trừng phạt Ukraine. Theo đó, Nga đã thay đổi một phần quy định liên quan đến các biện pháp trừng phạt với Ukraine, đặc biệt là việc dỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển hàng hóa Ukraine qua Nga.

Hàng hóa nằm trong danh sách bị xử phạt của Ukraine sẽ được đi qua nước Nga sang quốc gia khác với điều kiện chúng phải đảm bảo truy xuất nguồn gốc bằng cách sử dụng hệ thống kiểm soát dựa trên công nghệ GLONASS.

Tin tức này không được truyền thông thông tấn của Ukraine đăng tải. Thay vào đó, ông Viktor Medvedchuk - Chủ tịch Đảng Vì Cuộc sống, đối lập tại Ukraine đã tiết lộ với Sputnik điều này.

Ông Medvedchuk gọi đây là tín hiệu tốt đẹp từ phía Nga đối với Ukraine: “Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thay đổi quy định của nghị định về các biện pháp trừng phạt đáp trả ngày 6/8/2014 và ngày 22/10/2018. Đặc biệt, tài liệu còn cho phép vận chuyển các hàng hóa nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine đi qua Nga. Quyết định này của nhà lãnh đạo Nga cho thấy sự sẵn sàng đi theo con đường thiết lập quan hệ kinh tế song phương giữa Nga và Ukraine”.

Việc nối lại hoạt động quá cảnh sẽ tăng cường vận tải đường bộ và đường sắt quốc tế từ Ukraine và phát triển giao thông vận tải hàng hóa đến các nước thứ ba.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cu-tra-don-cua-ong-putin-sau-hoi-nghi-normandy-3393616/