Cứ thực hiện 4 sai lầm này bảo sao nhà nóng hầm hập, chẳng mát chút nào

Để làm cho ngôi nhà mát hơn bạn hãy tránh mắc phải 4 sai lầm dưới đây.

1. Mở cửa sổ

Đối với nhiều người, điều đầu tiên họ nghĩ đến khi muốn làm mát nhà là mở cửa sổ. Đây thực sự là một sai lầm lớn, bởi vì khi bạn mở cửa sổ vào thời tiết nóng, không khí ấm áp từ bên ngoài sẽ tràn vào nhà. Ngôi nhà sẽ còn nóng hơn trước. Tốt nhất là bạn hãy đóng cửa sổ vào buổi sáng và chỉ mở lại vào buổi tối khi trời đã dịu mát hơn.

2. Bật các thiết bị trong nhà

Một lỗi phổ biến khiến nhà nóng hầm hập là bật tất cả các thiết bị trong nhà. Các thiết bị tạo nhiệt (như đèn, tivi và các thiết bị điện tử khác) thực sự có thể khiến nhà nóng hơn. Tốt nhất, bạn tắt các thiết bị đi khi bạn không sử dụng. Ngoài ra, bạn tránh sử dụng bếp hoặc lò nướng càng nhiều càng tốt. Bật hai thiết bị này lên sẽ khiến nhiệt độ trong tăng lên khá nhanh.

3. Mở rèm cửa

Khi thức dậy vào buổi sáng, điều đầu tiên bạn làm là mở tất cả các rèm cửa. Tuy nhiên, đó không phải là điều thông minh nhất để làm khi trời nóng. Tốt hơn hết là bạn nên đóng rèm cửa trong những ngày nắng nóng, đặc biệt là vào buổi chiều. Bằng cách đó, nhà sẽ không bị nóng. Thời điểm thích hợp để mở rèm cửa là khi bạn ra khỏi nhà vào buổi tối, khi trời mát trở lại.

4. Dùng gối

Một sai lầm khác mà một số người mắc phải là để gối trên ghế sofa và ghế trong những tháng mùa hè. Đây thực sự không phải là một việc không minh chút nào, bởi vì tất cả các đồ được làm từ vải thực sự giữ nhiệt khá nhiều. Muốn nhà mát, bạn hãy cất tất cả gối, chăn, mền và những thứ khác mà bạn không cần. Bạn có thể đặt chúng trở lại khi mùa thu sang!

Ngọc Huyền – Theo Tips-and-tricks

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/kheo-tay/cu-thuc-hien-4-sai-lam-nay-bao-sao-nha-nong-ham-hap-chang-mat-chut-nao-20190605160957799.htm