Cử tạ Việt Nam thắng lớn ở Cúp thế giới tại Trung Quốc

Các đô cử Việt Nam đoạt 6 HCV ở ngày thi đấu mở màn Cúp cử tạ thế giới diễn ra ở Phúc Châu (Trung Quốc) ngày 23.2.

Vương Thị Huyền (trái) cùng cử tạ Việt Nam thắng lớn ở Cúp thế giới - Ảnh: Hữu Chí

Vương Thị Huyền (trái) cùng cử tạ Việt Nam thắng lớn ở Cúp thế giới - Ảnh: Hữu Chí

Mang đến giải đấu những VĐV tốt nhất ở các hạng cân nhẹ sở trường, cử tạ Việt Nam quyết đoạt thành tích cao nhằm tích điểm tham dự Olympic 2020.

Lại Gia Thành đoạt hattrick HCV Cúp cử tạ thế giới - Ảnh: NVCC

Lại Gia Thành, Lê Nguyễn Quốc Bảo lĩnh ấn tiên phong cho cử tạ Việt Nam tranh tài hạng cân mở màn 55 kg nam. Trong ngày thi đấu đạt phong độ cao, Lại Gia Thành lập hattrick HCV ở 3 nội dung cử gật cử đẩy, tổng cử với thành tích lần lượt là 116 kg, 145 kg và 261 kg. Đô cử 19 tuổi Lại Gia Thành chính là á quân thế giới hạng cân 55 kg, xếp sau nhà vô địch Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên).

Vương Thị Huyền lập công ở hạng cân 45 kg nữ - Ảnh: Hữu Chí

Sau thành công ở hạng cân 55 kg nam, cử tạ Việt Nam tiếp tục thống trị hạng cân 45 kg nữ khi Vương Thị Huyền đoạt 2 HCV cử đẩy, tổng cử trong khi Khổng Mỹ Phượng đoạt HCV cử giật.

Thành tích cử đẩy của Vương Thị Huyền là 98 kg, tổng cử là 170 kg. Khổng Mỹ Phượng đạt 72 kg cử giật, ngang thành tích của Vương Thị Huyền nhưng đoạt HCV nhờ hơn hệ số phụ.

Thạch Kim Tuấn chưa có được thành tích tốt nhất ở hạng cân 61 kg - Ảnh: Độc Lập

Ở hạng cân 61 kg nam, Thạch Kim Tuấn giành HCB tổng cử với thành tích 295 kg, HCĐ cử giật với 135 kg, HCĐ cử đẩy với 160 kg. Ở hạng cân này, VĐV Eko Yili Irawan (Indonesia) đoạt HCV.

Hôm nay, Hoàng Thị Duyên tranh tài hạng cân 59 kg nữ cũng là hạng cân cuối mà cử tạ Việt Nam góp mặt tại giải.

Hoàng Quỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/cu-ta-viet-nam-thang-lon-o-cup-the-gioi-tai-trung-quoc-98804.html