Cú sốc Uruguay và hội chứng VAR

Ứng viên vô địch Uruguay bị loại theo cách ít ai ngờ nhất dù họ thi đấu vượt trội so với ngựa ô Peru ở tứ kết, phần nào giúp Copa America 2019 kịch tính và hấp dẫn hơn

Cụm từ "VAR" đã và đang trở thành nỗi ám ảnh của các đội bóng tham dự Copa America 2019 tại Brazil. Chưa bao giờ VAR được sử dụng một cách thường xuyên, triệt để như ở giải đấu lần này và sự lạm dụng công nghệ dường như đã làm giảm đi rất nhiều vai trò "cầm cân nảy mực" của các trọng tài.

Từ chỗ toàn quyền xem xét các tình huống vi phạm luật trên sân và đưa ra giải pháp xử lý nhanh nhất, trọng tài giờ đây chẳng khác gì một cỗ máy và việc xử lý các diễn biến trên sân gần như được họ phó thác vào sự trợ giúp của máy móc.

Theo nguyên tắc, VAR được quy định chỉ can thiệp trong 4 trường hợp: xác định bàn thắng, xác định phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp và khi phát hiện lỗi xử lý của trọng tài chính. Thế nhưng, tại Copa America 2019, ban tổ chức "nhắm mắt làm ngơ" khi trọng tài Pitana sử dụng VAR để phạt… thẻ vàng nguội đối với F.Saucedo (Bolivia) trong trận khai mạc. VAR 2 lần "giải cứu" Venezuela trong trận gặp Peru và tiếp tục giúp đội bóng này 2 phen thoát hiểm ở trận gặp Brazil tại vòng bảng. Colombia được VAR can thiệp trong 2 tình huống thủng lưới ở trận tứ kết với Chile…

Argentina quyết đấu chủ nhà Brazil ở bán kết Copa America 2019Ảnh: Reuters

Argentina quyết đấu chủ nhà Brazil ở bán kết Copa America 2019Ảnh: Reuters

Đáng nói nhất chính là việc Peru 3 lần "từ cõi chết trở về" lúc đối đầu với Uruguay khi VAR can thiệp vào các tình huống ghi bàn của De Arrascaeta, E.Cavani và L.Suarez, gián tiếp khiến đội bóng 15 lần vô địch Nam Mỹ phải xách vali về nước ngay từ vòng tứ kết.

Cho đến thời điểm này, Copa America 2019 chỉ tạm làm hài lòng người xem khi có đến 3 "ông lớn" vào vòng bán kết và trận "siêu kinh điển" Brazil - Argentina hứa hẹn rất hấp dẫn. Chủ nhà Brazil đã 12 năm chưa được nếm hương vị chiến thắng ở sân chơi khu vực, trong khi Argentina thậm chí còn phải chờ hơn gấp đôi khoảng thời gian ấy mà danh hiệu vô địch vẫn ngoảnh mặt với "La Albiceleste".

Sân Mineirao, nơi Brazil tiếp đón Argentina rạng sáng 3-7, cũng chính là nơi đội quân áo vàng - xanh từng thảm bại nhục nhã 1-7 trước tuyển Đức ở bán kết World Cup 2014. Trở lại chốn cũ lần này, tuyển Brazil không có được sự phục vụ của Richarlison khi anh vướng căn bệnh quai bị, gần như phải nói lời chia tay sớm với Copa America. Nhiệm vụ ghi bàn, vì thế, được trao lại cho nhạc trưởng P.Coutinho và các chân sút lừng danh như G.Jesus, R.Firmino dù đến thời điểm này bộ ba kể trên vẫn chưa thực sự làm hài lòng khán giả chủ nhà.

Với Argentina, màn trình diễn của đội đương kim á quân vẫn chưa thật sự thuyết phục tuy ít nhiều đã khởi sắc hơn ở 2 trận đấu với Qatar và Venezuela. Thủ lĩnh Lionel Messi đã mất hút trong 2 trận đấu liên tiếp và mới chỉ có được 1 pha lập công trên chấm phạt đền. Lần gần nhất Argentina vào chung kết Copa America là từ năm 2007 và thua tan nát 0-3 trước chính Brazil. Messi cũng đối mặt sức ép cực lớn khi anh đã thất bại trong cả 4 trận chung kết lớn mà Argentina góp mặt (Copa America 2007, 2015, 2016 và World Cup 2014).

Trận bán kết thứ nhì, theo dự đoán, nghiêng hẳn ưu thế về cho đương kim vô địch Chile khi đội bóng này đang phô diễn lối chơi hiệu quả, thực dụng với sự trở lại kịp thời của dàn sao kỳ cựu như A.Sanchez, A.Vidal, C.Arranguiz…

Luật mới khiến không cần chơi bóng vẫn thắng!

Trung vệ tuyển Brazil Thiago Silva đã lên tiếng chỉ trích quy định đá luân lưu ngay sau 2 hiệp chính ở tứ kết Copa America 2019, khiến có đội tuyển không cần chơi bóng cũng có thể chiến thắng.

Phát biểu với kênh AmericaTV, Silva nói: "Tôi không hiểu vì sao một giải đấu lớn như vậy mà vòng tứ kết không có hiệp phụ".

Copa America 2019 quy định các trận đấu ở tứ kết sẽ bước luôn vào loạt luân lưu, nếu 2 đội tham dự hòa 2 hiệp chính. Hiệp phụ chỉ được áp dụng từ bán kết, trận tranh HCĐ và chung kết.

Silva ta thán: "Có gì khác biệt giữa tứ kết và bán kết? Quy định như vậy ủng hộ những đội không muốn chơi bóng. Họ chạy lòng vòng suốt 90 phút, tìm cách không thua để hy vọng ở loạt đá luân lưu".

Điều đáng nói là 3 trong 4 trận tứ kết vừa diễn ra đã phải giải quyết bằng những loạt sút luân lưu. Đội chủ nhà Brazil dồn ép Paraguay dữ dội nhưng vẫn phải chiến thắng bằng những quả sút luân lưu may rủi. Uruguay đã 3 lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng đều bị trọng tài từ chối, cuối cùng thua Peru trong loạt sút luân lưu.

V.Hy

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/cu-soc-uruguay-va-hoi-chung-var-20190630220450759.htm