Cú sẩy chân cần thiết của tuyển VN

Tối qua đội tuyển VN đã trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận gặp Campuchia vào ngày 24.11. Phát biểu với báo chí, HLV Park Hang-seo nói: 'Trận hòa 0-0 với Myanmar như một lời nhắc nhở cả đội cần có một sự chuẩn bị tâm lý tốt hơn.

Anh Đức trong trận hòa Myanmar - Ảnh: ảnh: Ngọc Linh

Thái Lan hòa Philippines 1-1, cùng 7 điểm dẫn đầu bảng B giải bóng đá AFF Cup 2018. Singapore thắng Đông Timor
6-1, vươn lên hạng 3 với 6 điểm. Trong khi đó, Indonesia 3 điểm, chính thức bị loại.

Bởi trước đối thủ không quá mạnh so với Malaysia nhưng khi chơi sân khách, cả đội vẫn chưa thực sự tập trung tốt ở khâu ghi bàn. Có lẽ một phần do cơ hội đến dễ nên có sự nôn nóng, kém chính xác ở những pha xử lý.

Điều này thuộc về tâm lý nên tôi rất cần cả đội phải hết sức thoải mái tự tin, tìm lại cho mình động lực để không chỉ trận gặp Campuchia mà khi phải đối mặt với những đội như Thái Lan, Philippines hay Singapore ở vòng sau sẽ không mắc những sơ suất như thế…”.

Thầy Park cũng nhắc lại tại ASIAD 2018, không phải thành tích không thủng lưới thuyết phục 4 trận liên tiếp tạo nên danh tiếng cho tuyển Olympic VN mà chính là thái độ dám dâng lên vây ráp và đánh bại Nhật Bản ở trận cuối vòng bảng.

Chính trận đấu đó đã giúp đội bóng bước lên một ngưỡng mới về tâm lý, niềm tin và khát vọng. Vị thuyền trưởng đội tuyển nhấn mạnh: “Dĩ nhiên ai cũng muốn thắng trận gặp Myanmar để sớm yên tâm chuẩn bị cho bán kết. Nhưng tôi cho rằng trận hòa này hóa ra lại hay.

Trọng Hoàng tranh chấp với hậu vệ Myanmar - Ảnh: Ngọc Linh

Nó giống như một cú sẩy chân cần thiết để tuyển VN nhìn lại mình một cách nghiêm túc và cần cải thiện một số vấn đề cả về cách chơi lẫn tâm lý và sức mạnh trong thi đấu. Tuyển VN phải tiếp tục thể hiện tốt nhất để không chỉ bảo đảm đạt được kết quả ấn tượng ở trận tới gặp Campuchia mà phải duy trì sự thuyết phục này đến hết giải”.

Các khả năng xảy ra cho VN ở lượt cuối 24.11

- VN sẽ vào bán kết và đứng đầu bảng nếu thắng Campuchia với tỷ số nhiều hơn 1 bàn so với tỷ số của Myanmar nếu đội này thắng Malaysia, hoặc Myanmar không thể thắng trên sân của Malaysia.

- VN vào bán kết nhưng sẽ không đứng đầu bảng nếu hòa Campuchia trong khi trận Malaysia - Myanmar phân thắng thua. Trường hợp cả 2 trận này hòa, nếu VN hòa Campuchia với số bàn thắng nhiều hơn 2 so với bàn thắng của Myanmar hòa với Malaysia thì có thể VN sẽ đầu bảng.

Ví dụ VN - Campuchia 3-3 trong khi Myanmar - Malaysia 0-0 thì hiệu số khi đó của VN là 8/3 còn Myanmar cũng 8 điểm và hiệu số vẫn 7/2 nên xếp sau. Trường hợp Myanmar - Malaysia 1-1 thì cả VN và Myanmar bằng hiệu số và tổng số bàn thắng lẫn trận gặp nhau nên sẽ bốc thăm.

- VN sẽ vào bán kết và không đứng đầu bảng nếu thua Campuchia ít hơn 1 bàn so với Myanmar thua Malaysia. Nếu thua Campuchia dưới 3 bàn mà Myanmar - Malaysia hòa thì VN cũng vào bán kết.

- VN chỉ bị loại nếu thua Campuchia mà Myanmar thua Malaysia cùng tỷ số thì sẽ thua số bàn thắng. Hoặc VN thua nhiều hơn 1 bàn so với Myanmar thua Malaysia.

T.K

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/cu-say-chan-can-thiet-cua-tuyen-vn-95857.html