Cú 're-poker' lịch sử của 'nữ kiệt' nước Mỹ

Trong lịch sử bóng đá thế giới, không có nhiều cầu thủ ghi được 5 bàn thắng trong một trận đấu. Vì thế, cú 're-poker' mà tiền đạo kỳ cựu Tiffeny Milbrett của đội tuyển bóng đá nữ Mỹ làm được cách đây 18 năm luôn được coi là dấu mốc đáng tự hào trong sự nghiệp của một trong những 'nữ kiệt' xuất sắc nhất lịch sử bóng đá nữ 'xứ sở Cờ hoa'.

Dấu giày trên sân cỏ

Đó là trận đấu cuối cùng của bảng A Gold Cup nữ (giải vô địch bóng đá nữ giữa các đội tuyển bóng đá quốc gia khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe) diễn ra ngày 2-11-2002, đội tuyển Mỹ chạm trán Panama trong hành trình bảo vệ ngôi hậu và tìm kiếm tìm danh hiệu vô địch thứ 5.

Trước trận đấu này, đội tuyển Mỹ đã hạ Mexico 3-0, trong khi Mexico đã thắng Panama tới 5-1. Nhìn vào kết quả đủ thấy, Panama là đối thủ “dưới cơ” Mỹ.

Diễn biến thực tế trên sân Safeco Field đã cho thấy sự chênh lệnh quá lớn về đẳng cấp. Khi trận đấu mới trôi qua được 9 phút, tiền đạo Tiffeny Milbrett đã hoàn tất cú hat-trick ở các phút 3, 5 và 9. Ngay sau đó, Shannon McMillan cũng có được một cú đúp cho riêng mình ở các phút 11 và 14. Chưa dừng lại ở đây, Milbrett tiếp tục điền tên mình lên bảng điện tử với hai bàn thắng ở các phút 23 và 34. Cuối mỗi hiệp đấu, đội tuyển Mỹ còn có thêm 2 bàn thắng với các pha lập công của Roberts (phút 40) và Wambach (phút 86) để hoàn tất chiến thắng hủy diệt 9-0.

Với 5 pha lập công trong trận đấu này, Tiffeny Milbrett trở thành nữ cầu thủ đầu tiên thực hiện được một cú “re-poker”. Sau Tiffeny Milbrett, có nhiều đồng đội ở đội tuyển Mỹ tái lập được thành tích này, như Brandi Chastain (năm 1991), Abby Wambach (2004), Amy Rodriguez (2012), và Sydney Leroux (2012) nhưng chưa có một ai vượt qua được cột mốc ghi 5 bàn/trận.

Kết thúc giải đấu này, đội tuyển nữ Mỹ đã hoàn thành mục tiêu đề ra khi bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi đánh bại Canada với tỉ số 2-1 trong trận chung kết và có lần thứ 5 bước lên bục vinh quang. Tiffeny Milbrett thì có riêng cho mình một dấu mốc mang tính lịch sử trong rất nhiều dấu mốc đáng nhớ trong suốt sự nghiệp.

Tiffeny Milbrett sinh ngày 23-10-1972 ở Portland thuộc tiểu bang Oregon (Mỹ). Từ nhỏ, Milbrett đã bộc lộ khả năng chơi bóng nổi bật. Cô bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình ở quê nhà khi chơi cho CLB Hillsboro từ khi còn là học sinh trung học. Trong thời gian theo học tại trường trung học Hillsboro từ năm 1987 đến năm 1990, Tiffeny Milbrett lập kỷ lục của tiểu bang Oregon về số bàn thắng trong một mùa giải với 54 bàn và đồng thời giữ kỷ lục là cầu thủ nữ ghi nhiều bàn thắng nhất trong sự nghiệp ở tiểu bang này với 131 bàn.

Trong 5 năm học Đại học Portland (1990-1995), Tiffeny Milbrett giành nhiều danh hiệu và các kỷ lục khác nhau của Hiệp hội Vận động viên Đại học Quốc gia (NCAA), đặc biệt là trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của trường đại học này với 103 bàn.

Ở cấp CLB, Tiffeny Milbrett có tới 14 năm chơi bóng chuyên nghiệp cho 7 CLB, chơi 127 trận và ghi được 71 bàn thắng.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Tiffeny Milbrett có 206 trận đấu, ghi 100 bàn thắng. Cô là thành viên của các đội tuyển bóng đá nữ Mỹ trong 3 giải vô địch bóng đá nữ thế giới: Thụy Điển 1995, Mỹ 1999 và Mỹ 2003; tham dự 2 kỳ Thế vận hội: Atlanta 1996 và Sydney 2000.

Milbrett là thành viên đội tuyển quốc gia giành HCĐ tại World Cup bóng đá nữ tổ chức ở Thụy Điển năm 1995. Năm 1996, cô trở thành cầu thủ xuất sắc của đội tuyển bóng đá nữ Mỹ trong chiến tích giành HCV Olympic 1996 ở Atlanta.

Năm 1999, Milbrett là thủ lĩnh của đội tuyển Mỹ giành chức vô địch World Cup. Năm 2000, Milbrett được vinh danh là Cầu thủ tấn công xuất sắc nhất năm của khu vực CONCACAF, đồng thời là nữ vận động viên của năm của Chevrolet. Cô cũng được đề cử cùng với Hamm và Sun Wen cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đầu tiên của FIFA.

Nguyên Phong

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/cu-re-poker-lich-su-cua-nu-kiet-nuoc-my/126713.htm