Cụ ông tử vong hy hữu bởi... áo mưa

Ngày 17-7, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đã bàn giao thi thể ông Phan Tấn Vũ (67 tuổi), ngụ tại huyện Sơn Thoại (An Giang) cho gia đình để đưa về quê nhà lo hậu sự.

Trước đó, tối ngày 16-7, ông Phan Tấn Vũ, người làm thuê cho một trang trại tại đèo Mimosa Đà Lạt, điều khiển xe gắn máy lên chợ Đà Lạt mua thực phẩm về nấu ăn.

Hiện trường vụ tai nạn

Trên đường trở về, lúc xuống đèo thì trời xuất hiện mưa lớn, tà áo mưa mà ông Vũ đang mặc trên người bị cuốn vào bánh sau xe gắn máy, siết chặt cổ nạn nhân.

Ông Phan Tấn Vũ bị ngã xuống đường dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, khi người dân phát hiện, nạn nhân nằm bên cạnh chiếc xe gắn máy, áo mưa vẫn siết chặt cổ.

Kim Ngân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/bi-ao-mua-siet-co-tu-nga-tu-vong-449862/