Cụ ông mắc bệnh hiểm nghèo tự tử để lại thư chỉ nơi mất

Một cụ ông 71 tuổi ở huyện Tuy Phước (Bình Định) để lại thư xin lỗi rồi treo cổ tự tử.

Sáng 12-5, người thân phát hiện ông NĐB (71 tuổi, ngụ xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định) chết trong tư thế treo cổ trên cây xoài ở vườn nhà.

Vườn xoài nơi ông B. treo cổ tự tử.

Vườn xoài nơi ông B. treo cổ tự tử.

Theo người thân nạn nhân, sau khi ăn sáng, ông B. bảo vợ đi mua một số đồ dùng. Khi trở về, vợ ông B. thấy trên bàn có tờ giấy với nội dung “Xin lỗi mọi người, tôi ra đi ở cây xoài, cạnh nhà 5 Sáng”.

Vợ ông B. hoảng hốt chạy ra sau vườn thì thấy ông B. đã tử vong.

Người thân ông B. còn cho biết thêm ông B. bị bệnh hiểm nghèo. Năm 2019, người thân phát hiện, ngăn cản kịp thời ông B. uống thuốc trừ sâu tự tử.

HÀ THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cu-ong-mac-benh-hiem-ngheo-tu-tu-de-lai-thu-chi-noi-mat-912022.html