Cụ ông gần 90 tuổi bị khởi tố vì chuyên đi lừa xin việc

Một cụ ông gần 90 tuổi ở Phú Thọ vừa bị cơ quan công an khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức xin việc làm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Xuân Diễn (88 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao) và Phùng Thị Hương (40 tuổi, trú tại phường Minh Nông, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dù gần 90 tuổi, ông Diễn (bên phải) vẫn vi phạm pháp luật bằng chiêu lừa xin việc.

Dù gần 90 tuổi, ông Diễn (bên phải) vẫn vi phạm pháp luật bằng chiêu lừa xin việc.

Tài liệu điều tra cho thấy, bước đầu xác định, ông Diễn và Hương đã thực hiện trót lọt gần chục vụ lừa đảo các nạn nhân có nhu cầu xin việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Được biết, khoảng cuối năm 2014, ông Diễn tình cờ quen biết Hương. Khi đó, Hương đang làm nhân viên đường sắt thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Hương nói với ông Diễn rằng mình có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể xin được việc cho nhiều người vào các cơ quan Nhà nước. Hương rủ ông Diễn phối hợp tìm những người có nhu cầu xin việc để nhận hồ sơ, cùng kiếm tiền.

Thế nhưng, thực chất, Hương không hề có mối quan hệ nào có thể xin được việc cho người khác. Vì muốn có tiền tiêu xài, Hương cứ “nổ” thân hết người này đến người khác. Bản thân ông Diễn cũng muốn kiếm tiền bằng cách nhận hồ sơ xin việc, phần khác cũng do tin tưởng Hương nên đã nhận lời hợp tác.

Theo đó, dù đã tuổi cao nhưng ông Diễn vẫn một mình điều khiển chiếc xe máy rong ruổi khắp nơi, gặp ai ông cũng giới thiệu mình có thể giúp người khác xin việc vào các nơi như: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, bệnh viện Công an tỉnh Phú Thọ, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học tại các trường trên địa bàn…

Thậm chí, ông Diễn còn tranh thủ đến dự cả một số cuộc hội thảo dành cho bà con để gặp gỡ mọi người, môi giới xin việc. Vì thấy ông Diễn đã lớn tuổi nên nhiều người cũng tin tưởng vào những lời quảng cáo của ông.

Trong số các nạn nhân sập bẫy, có người đã đưa cho ông Diễn 2 bộ hồ sơ nhưng ông Diễn chỉ đưa lại cho Hương 1 bộ và giữa lại một khoản tiền đã nhận của nạn nhân để tiêu xài…

Hiện, Công an huyện Lâm Thao đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của hai bị can Nguyễn Xuân Diễn và Phùng Thị Hương. Những ai là nạn nhân của hai bị can trên, đề nghị liên hệ với Công an huyện Lâm Thao để phối hợp, giải quyết.

Nguyễn Hường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cu-ong-gan-90-tuoi-bi-khoi-to-vi-chuyen-di-lua-xin-viec-a391203.html