Cử nhân công nghệ cầm đầu đường dây lừa đảo: Bộ Công an khen đơn vị phá án

Bộ Công an gửi thư khen Công an Thừa Thiên - Huế có thành tích triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng hơn 115 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng bắt đối trượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet hơn 115 tỷ đồng. Ảnh: C.A

Cơ quan chức năng bắt đối trượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet hơn 115 tỷ đồng. Ảnh: C.A

Ngày 29/6, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an vừa gửi Thư khen Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá thành công đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng điện tử viễn thông lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới 115,5 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của các đối tượng

Trước đó, vào ngày 19/6, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet của hơn 400 người với số tiền giao dịch 115,5 tỷ đồng, thu giữ 2 máy tính, 1 hệ thống chỉnh âm thanh, 10 thẻ tài khoản ngân hàng cùng nhiều vật chứng và bắt 3 đối tượng: Lê Anh Tuấn (SN 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị).

Đối tượng Lê Anh Tuấn từng tốt nghiệp một trường Đại học đào tạo về CNTT tại Đà Nẵng là kẻ cầm đầu đường dây này.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn biểu dương, khen thưởng Phòng CSHS và một đơn vị nghiệp vụ phối hợp đã lập nhiều chiến công xuất sắc, trong đó có vụ bắt nhóm lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến người nước ngoài. Ảnh: C.A

Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Kết quả này thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự nhạy bén, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ với Công an địa phương trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an về đẩy mạnh đấu tranh với hoạt động sử dụng công nghệ cao, mạng internet để thực hiện hành vi phạm tội. Kết quả này góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định an ninh trật tự; tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về những chiến công và những cống hiến của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tướng Lê Quý Vương đã biểu dương thành tích trên; đồng thời đề nghị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày (29/6), thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã khen, thưởng nóng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) và một đơn vị nghiệp vụ phối hợp đã liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ chiến sĩ hai đơn vị trên các lĩnh vực công tác, đấu tranh, phòng chống tội phạm đặc biệt đã phá chuyên án, bắt nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến người nước ngoài, đơn vị đã bắt giữ nhóm 11 đối tương, trong đó có 7 đối tượng người nước ngoài, quốc tịch Nigieria và 4 người Việt Nam, chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Thay mặt cán bộ chiến sĩ, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đồng thời khẳng định: Đơn vị luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, nỗ lực, đấu tranh quyết liệt với các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cu-nhan-cong-nghe-cam-dau-duong-day-lua-dao-bo-cong-an-khen-don-vi-pha-an-d470340.html