Cử nhân báo chí tình nguyện nhập ngũ phục vụ lâu dài trong quân đội

Sáng 10/2, Ban Chỉ huy Quân sự TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020.

Tham dự lễ có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo TP Tam Kỳ và 148 thanh niên TP Tam Kỳ lên đường nhập ngũ năm 2020.

Đáng chú ý, trong lễ giao, nhận quân năm 2020 của TP Tam Kỳ có tân binh Phạm Ngọc Phông vừa tốt nghiệp Đại học Báo chí, Trường Đại học Khoa học Huế vào tháng 6/2019, loại Khá.

Phạm Ngọc Phông vừa tốt nghiệp Đại học Báo chí, đã được nhà trường lựa chọn đề nghị đưa đi học lớp Sỹ quan dự bị tại Trường Quân sự Quân khu 4 tại tỉnh Nghệ An.

 Tân binh Phạm Ngọc Phông lên đường nhập ngũ sáng 10/2.

Tân binh Phạm Ngọc Phông lên đường nhập ngũ sáng 10/2.

Sau 4 tháng được đào tạo Sỹ quan dự bị, hoàn thành xuất sắc khóa học, ngày 25/10/2019, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định công nhận Phạm Ngọc Phông là Thiếu úy Sĩ quan dự bị của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trở về nhà, Phạm Ngọc Phông tiếp tục viết “Đơn xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ Quân sự năm 2020”, gửi đến Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP Tam Kỳ và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Tam Phú.

Phạm Ngọc Phông khẳng định, khi còn ngồi trên giảng đường Đại học và học viên lớp Sỹ quan dự bị của Trường Quân sự Quân khu 4 anh nhận thấy Quân đội là ngôi trường học lớn của thanh niên Việt Nam, một môi trường thuận lợi để tôi tiếp tục học tập rèn luyện phấn đấu và trưởng thành.

“Quân đội là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Vậy tôi làm Đơn này xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2020", tân binh Phạm Ngọc Phông bày tỏ.

Trước đó, Phạm Ngọc Phông đã được Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Phú, TP Tam Kỳ giới thiệu học cảm tình Đảng. Tân binh Phạm Ngọc Phông được phân công về đơn vị Trung Đoàn Bộ binh 885 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam.

Kim Chi

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/cu-nhan-bao-chi-tinh-nguyen-nhap-ngu-phuc-vu-lau-dai-trong-quan-doi-82928.html