Cụ Nguyễn Văn Tố với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Cụ Nguyễn Văn Tố là người đi đầu trong sự nghiệp truyền bá chữ quốc ngữ, người có công lớn trong việc diệt 'giặc đói, giặc dốt' trong những ngày đầu đất nước mới giành được độc lập.

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Cụ Nguyễn Văn Tố là vị Trưởng ban Thường trực Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tương đương chức danh Chủ tịch Quốc hội ngày nay), người đi đầu trong sự nghiệp truyền bá chữ quốc ngữ, người có công lớn trong việc diệt “giặc đói, giặc dốt” trong những ngày đầu đất nước mới giành được độc lập.

Cụ Nguyễn Văn Tố sinh ngày 5/6/1889, cách đây tròn 130 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cu-nguyen-van-to-voi-su-nghiep-cach-mang-viet-nam/572702.vnp